
Phòng thí nghiệm hiện đại của Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió tại Trường đại học Điện lực - Ảnh: HÀ QUÂN
Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Các lĩnh vực công nghệ trọng điểm
Không ngoài xu thế, Trường đại học Điện lực (EPU) đang chủ động tham gia vào hệ sinh thái nghiên cứu công nghệ chiến lược bằng những định hướng phát triển rõ ràng, gắn với nhu cầu thực tiễn và xu thế công nghệ.
Ngày 16-4-2026, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực đã ký ban hành quyết định 937 phê duyệt định hướng nghiên cứu về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của nhà trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để trường triển khai các chương trình nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.
Trong lĩnh vực năng lượng, Trường đại học Điện cho biết lực tập trung nghiên cứu giải pháp năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, hệ thống điện tích hợp nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC).
Trường cũng mở rộng nghiên cứu sang nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), công nghệ bán dẫn, vật liệu mới, robot thông minh và nền tảng số cho công nghiệp - năng lượng.
Nhiều hướng nghiên cứu được định hình theo hướng ứng dụng cao, hướng tới thiết kế và chế tạo robot tự hành, thiết bị bay không người lái, phương tiện tự động phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.
Nhà trường còn thúc đẩy nghiên cứu các mô hình phát triển xanh và bền vững như logistics xanh, kinh tế tuần hoàn, kiểm kê phát thải carbon và quản trị theo tiêu chí ESG, đáp ứng xu thế phát triển bền vững.

Sinh viên Trường đại học Điện lực nghe về nhu cầu về các nguồn năng lượng trong tương lai - Ảnh: HÀ QUÂN
Đầu tư cho nghiên cứu công nghệ chiến lược
Trường đại học Điện lực xác định định hướng trọng tâm là nâng cao hiệu quả gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, xã hội.
Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa. Hiện trường đang đẩy mạnh mô hình liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu - đào tạo và doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường.
Theo đó, cơ quan quản lý đóng vai trò định hướng chính sách. Các trường đại học và viện nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Doanh nghiệp tham gia hoàn thiện và đưa công nghệ vào sản xuất.
Song song với hợp tác, trường cũng chú trọng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh theo từng lĩnh vực trọng điểm. Các nhóm nghiên cứu chuyên sâu được kỳ vọng trở thành những hạt nhân đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành thương hiệu khoa học đặc trưng của nhà trường.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, EPU cũng tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và hạ tầng phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược.
Nổi bật là dự án xây dựng phòng thí nghiệm robot tích hợp của Khoa Kỹ thuật Điện, bao gồm robot công nghiệp, robot tự hành và hệ thống mô phỏng môi trường số (digital twin), với kinh phí đề xuất khoảng 60 tỉ đồng.
Cạnh đó là các đề tài nghiên cứu về thiết kế và chế tạo AI Camera xử lý tại biên phục vụ lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng hay robot tự hành ứng dụng trong môi trường sản xuất cũng được định hướng đầu tư với kinh phí lớn.
Việc tập trung nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược cho thấy quyết tâm của Trường đại học Điện lực trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Với định hướng phát triển rõ ràng cùng cách tiếp cận chủ động, EPU đang từng bước tạo dựng vị thế trong hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận