
NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Điện lực - phát biểu - Ảnh: EPU
Hội thảo nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các bên liên quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tăng cường gắn kết với thực tiễn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
Khai mạc hội thảo, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Điện lực - cho biết việc thường xuyên đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động và xu hướng phát triển của ngành du lịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.
Theo ông Ngọ, những ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, cựu sinh viên và người học sẽ giúp nhà trường hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành theo hướng hiện đại, thực tiễn, tăng khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.
Điểm nhấn của hội thảo là lễ ra mắt Ban tư vấn doanh nghiệp (Industry Advisory Board - IAB) lĩnh vực du lịch.
Đây được xem là cầu nối chiến lược giữa nhà trường, Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch và doanh nghiệp và góp phần hỗ trợ tư vấn, góp ý cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành trong bối cảnh mới.
Thông qua IAB, các doanh nghiệp sẽ tham gia tư vấn về chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời tạo thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.

Ra mắt Ban tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực du lịch - Ảnh: EPU
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận về xu hướng phát triển ngành du lịch, nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng như định hướng xây dựng khung chương trình ngành.
Các nội dung được trình bày cho thấy định hướng đào tạo của Trường đại học Điện lực không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu…
Nhiều ý kiến cho rằng sinh viên cần được tăng cường trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong quản trị dịch vụ du lịch, phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.
Theo nhà trường, các ý kiến đóng góp từ cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, cựu sinh viên và các bên liên quan là nguồn thông tin quý báu, giúp Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu phát triển của ngành du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: EPU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận