
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức khởi công xây nhà "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngày 15-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và dự lễ khởi công xây nhà "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận ngập lụt vừa qua ở phía đông Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ).
Lâm Đồng thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng do thiên tai
Phát biểu ở lễ khởi công "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Hàm Thuận Bắc, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - cho biết từ đầu năm đến nay mưa, bão, lũ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống và tài sản của người dân, doanh nghiệp tại tỉnh.
Qua thống kê, đến nay tỉnh Lâm Đồng xảy ra gần 40 trận mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh... làm 16 người chết, 12 người bị thương.
Ngoài ra có gần 19.000 căn nhà ngập lụt, tốc mái, hư hỏng; hơn 25.000ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, hơn 57.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi…
Ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt còn làm hơn 150ha nhà kính, nhà lưới bị hư hỏng, chìm 50 tàu cá, sạt lở hơn 5km bờ biển, xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, cầu cống, đường giao thông.
Ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 1.600 tỉ đồng.
Tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.
Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành khởi công các căn nhà phải xây dựng mới, trong đó có sáu căn nhà được khởi công tại xã Hàm Thuận Bắc.
Những căn nhà mới bị sập do đợt lũ vừa qua, tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh thực hiện bổ sung, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng tinh thần "thần tốc" của "Chiến dịch Quang Trung".
Tỉnh phải có trách nhiệm ban hành tình huống khẩn cấp để huy động nguồn lực
Tại buổi thăm hỏi nhân dân vùng lũ Bình Thuận cũ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra rất nhiều trận thiên tai, gây thiệt hại rất nghiêm trọng, ước tính thiệt hại hơn 100.000 tỉ đồng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phan Đình Trạc biểu dương những nỗ lực cố gắng của người dân, toàn thể lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại. Ông mong người dân sớm vượt qua các khó khăn, tái thiết cuộc sống và sản xuất.
Ông cho biết chưa bao giờ trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" được phát huy như vừa qua. Toàn xã hội cùng hướng về người dân vùng lũ bằng nhiều cách khác nhau như quyên góp, đến trực tiếp từng nhà, ứng trước tiền… "Không chỉ người trong nước, mà kể cả bà con cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay góp sức", ông Trạc nói.
Tại buổi chia sẻ khó khăn với người dân, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nêu ra một số bất hợp lý trong việc cứu trợ khẩn cấp. Ông lấy ví dụ, theo quy định thiệt hại do thiên tai thì ngân hàng có trách nhiệm khoanh nợ, giãn nợ, thậm chí xóa lãi suất, trường hợp đặc biệt xóa nợ.
"Nhưng thực tế thì thủ tục lại không dễ dàng. Tôi vừa nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói rằng ngân hàng yêu cầu phải ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai mới hỗ trợ. Cái đó về mặt lý thì đúng, nhưng về thực tiễn thì chưa", ông nhấn mạnh.
Theo ông, Chính phủ còn phải xuất kinh phí hỗ trợ ngay, không cần ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nhà hảo tâm khắp cả nước bỏ tiền, bỏ phương tiện tức tốc đến vùng lũ lụt để cứu người, cứu trợ, hỗ trợ.
Do đó ông yêu cầu tỉnh Lâm Đồng mạnh dạn kiến nghị với cấp trên trong công tác khắc phục, để chỉ đạo những vướng mắc khó khăn mà do thiên tai gây ra.
"Sau buổi làm việc tại tỉnh, tôi cũng sẽ phản ảnh với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này. Trong tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, tỉnh có trách nhiệm ban hành tình huống khẩn cấp để huy động nhiều lực lượng hỗ trợ", ông đề nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận