17/12/2021 06:06 GMT+7

Trước thềm bán kết AFF Suzuki Cup 2020: Trông chờ toan tính của ông Park

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Dù chỉ hòa 0-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Suzuki Cup 2020 tối 15-12 nhưng cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam (mới đá 3 trận) vẫn rộng mở, thậm chí có thể toan tính cho chặng đường tiếp theo.

Trước thềm bán kết AFF Suzuki Cup 2020: Trông chờ toan tính của ông Park - Ảnh 1.

Sau trận hòa Indonesia, cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rộng mở - Ảnh: VFF

Hiện Indonesia đang tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm. Có cùng 7 điểm nhưng tuyển Việt Nam đứng thứ 2 do có chỉ số phụ kém hơn, thứ 3 là Malaysia với 6 điểm. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 19-12, Indonesia gặp Malaysia, còn Việt Nam chạm trán Campuchia.

Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Nếu không thua Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến tỉ số trận Malaysia - Indonesia. Ngay cả khi thua Campuchia, tuyển Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng bảng nếu Malaysia không thắng Indonesia hoặc Malaysia thắng Indonesia nhiều hơn Campuchia thắng Việt Nam 2 bàn.

Tuyển Việt Nam chỉ bị loại trong trường hợp thua Campuchia bằng hoặc nhiều hơn tỉ số Indonesia thua Malaysia. Lúc đó, Malaysia sẽ có 9 điểm và giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Việt Nam và Indonesia có cùng 7 điểm nhưng do đối đầu bằng nhau nên hai đội sẽ phân định thứ hạng bằng hiệu số. Hiện hiệu số Việt Nam đang kém Indonesia 1 (+5 so với +6 của Indonesia) và nếu Việt Nam thua Campuchia bằng tỉ số Indonesia thua Malaysia trở lên, Việt Nam sẽ tiếp tục kém Indonesia.

Có thể thấy việc tuyển Việt Nam bị loại phải thỏa cùng lúc hai điều kiện và cả hai đều rất khó xảy ra. Trước hết, do trình độ tuyển Việt Nam vượt trội so với Campuchia nên rất khó có bất ngờ. Chưa kể, Indonesia đang hơn 1 điểm và chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp nên chắc chắn Malaysia không dễ để tìm kiếm chiến thắng. Tuy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải hết sức thận trọng bởi mọi sự chủ quan đều sẽ trả giá đắt.

Ông Park có quyền tính toán

Với lợi thế nắm quyền tự quyết trong tay và biết được thứ tự các đội bảng A (bảng đấu sẽ kết thúc vào ngày 18-12) nên tuyển Việt Nam có thể đưa ra những tính toán để chọn đối thủ ở bán kết.

Nếu quyết tâm có ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam chỉ cần nỗ lực thắng đậm Campuchia là gần như đạt được mục đích. Có thể nói, tất cả sẽ phụ thuộc vào bài tính của ông Park.

Hiện tại hai đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở bán kết sẽ là chủ nhà Singapore và Thái Lan. Do có hiệu số bàn thắng tốt hơn nên chỉ cần hòa Singapore ở lượt trận cuối cùng, Thái Lan sẽ giành ngôi nhất bảng.

Với những gì đã thể hiện Singapore và Thái Lan đều là những đội bóng khó chịu với tuyển Việt Nam. Trên lý thuyết, Thái Lan mạnh hơn Singapore nhưng gặp đối thủ nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng.

Nếu Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết có thể coi là quá sớm bởi các CĐV ở Đông Nam Á đều chờ đợi sự có mặt của hai đội trong trận chung kết. Dù đã giành quyền đi tiếp nhưng có cảm giác như "nội lực" của tuyển Thái Lan vẫn chưa bộc lộ hết. Với Việt Nam, tuyển Thái Lan thực sự là ẩn số.

Nếu chạm trán Singapore, tuyển Việt Nam sẽ chịu sức ép lớn bởi đối thủ là chủ nhà. Chưa kể, tuyển Singapore đang chơi rất ấn tượng ở AFF Cup 2020. Nhiều người cho rằng khi hướng đến ngôi vô địch thì gặp đối thủ nào ở bán kết cũng như nhau với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có tính toán hợp lý, con đường bảo vệ ngôi vương sẽ đỡ vất vả hơn.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY.

Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia

TTO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ bị chấn thương nhẹ sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia vào cuối hiệp một trận hòa 0-0 ở lượt thứ 3 AFF Cup 2020. Chân sút sinh năm 1995 này hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp Campuchia.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên