16/12/2021 09:23 GMT+7

Việt Nam - Indonesia: Có điểm nhưng kém vui

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hòa 0-0 với Indonesia vào tối 15-12, dù có thêm 1 điểm và tiến gần với vé vào bán kết nhưng đó là kết quả chưa trọn vẹn với đương kim vô địch Việt Nam.

Việt Nam - Indonesia: Có điểm nhưng kém vui - Ảnh 1.

Công Phượng bị 4 hậu vệ đối phương bao vây, hình ảnh bế tắc của tuyển VN trước Indonesia - Ảnh: VFF

Cuộc chiến giữa hai ông HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong và Park Hang Seo bất phân thắng bại. Nhưng 1 điểm với ông Shin ngọt ngào hơn điểm số mà ông Park nhận được.

Màn đấu trí giữa hai người đồng hương

Tuyển VN đã tiếp cận trận đấu với tốc độ nhanh và đa dạng từ đầu trận. Và Indonesia buộc phải lùi sâu để phòng ngự dày đặc. 

Đây là toan tính của HLV Shin Tae Yong khi ông thừa hiểu các học trò của mình không đủ khả năng cầm bóng, chuyền bóng hiệu quả như đối phương. Nói cách nào đó thì ông Shin đã "đọc" và xây dựng được lối chơi để không rơi vào vết xe đổ của Malaysia trước VN.

Trong khi đó, việc tấn công liên tục, luân chuyển bóng nhanh bằng những đường chuyền cự ly trung bình hay bật tường nhanh giữa nhóm nhỏ, kết hợp với những tình huống chuyền dài chính xác của VN khiến Indonesia luôn phải rượt đuổi. 

Đây cũng là miếng đánh chiến thuật mà ông Park bày ra để mài mòn sức bền thể lực của đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không đến với tuyển VN.

Thiếu đường chuyền quyết định

Trận thua 0-4 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã mang lại cho HLV Shin Tae Yong cùng cầu thủ Indonesia nhiều kinh nghiệm bổ ích. Điều này giúp họ khắc chế được sức mạnh của VN ở AFF Suzuki Cup 2020. 

Với lối đá tuân thủ kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt, phòng ngự ngoan cường, chấp nhận cho đối phương chiếm quyền kiểm soát thế trận ở phần lớn thời gian thi đấu chỉ với mục tiêu duy nhất: không thủng lưới.

Đoàn quân áo đỏ cùng người hâm mộ không vui khi bị Indonesia chia điểm, nhưng cần phải thừa nhận rằng đối thủ xứng đáng có điểm khi lường được sức mạnh, sự nguy hiểm của hàng tiền vệ và tiền đạo VN. Họ chủ động bày ra thế trận hoàn toàn hợp lý, kiên nhẫn phòng ngự.

Trong khi đó, dù có thế trận áp đảo hoàn toàn, hơn hẳn Indonesia về mọi thông số chuyên môn (phạt góc, sút cầu môn, đá phạt trực tiếp...), nhưng cơ hội làm bàn rõ nét của VN quá hiếm hoi. 

Điều có thể nhắc tới ở trận này là hai pha đón hụt bóng, hoặc xử lý tình huống hết sức lụp chụp của Tiến Linh vào đầu và cuối hiệp hai sau hai đường chuyền bóng chính xác của Hồng Duy, Hoàng Đức.

Không tìm đường vào cầu môn đối thủ, VN sử dụng bài sút xa để giải quyết thế bế tắc. Thế nhưng trong tổng số 8 cú sút xa ấy, cùng với 7 tình huống kết thúc trong vòng cấm địa, không lần nào gây khó khăn thật sự với đối thủ. 

Về việc này chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Đó là do hàng tiền vệ thiếu những đường chuyền quyết định trong tấn công. 

Sau nhiều lần thay người, cộng với việc Tuấn Anh rời sân từ phút 64, VN chuyển sang chơi bóng dài, bóng bổng để dựa vào sự càn lướt của cặp Tiến Linh - Đức Chinh. Đó chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải là miếng đánh hiệu quả. Kết quả hòa khiến người hâm mộ không vui nhưng phản ánh đúng thực tế trên sân".

Ở trận đấu trước đó, Campuchia đã giành được 3 điểm đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2020, sau khi đánh bại Lào 3-0.

Dồn toàn lực để thắng Campuchia

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nói về việc không thể ghi bàn trong trận đấu tuyển VN đã chơi áp đảo, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Dù không ghi bàn, họ cũng đã nỗ lực hết sức ngày hôm nay. Chúng tôi ở vị trí thứ nhì, chỉ kém Indonesia.

Trận cuối chúng ta gặp tuyển Campuchia trong khi Indonesia gặp đối thủ mạnh Malaysia. Chúng tôi sẽ dồn toàn lực để thắng Campuchia trận cuối".

Sự kiên cường giúp Indonesia cầm chân Việt Nam

Dù đội tuyển VN hoàn toàn nắm giữ trận đấu nhưng lối đá phòng ngự kiên cường đã giúp Indonesia có được một trận hòa. Báo chí và các chuyên gia bóng đá châu Á đã ca ngợi lối chơi "tử thủ kiên cường" của Indonesia.

Báo điện tử Goal.com bình luận: "Một màn trình diễn phòng ngự tuyệt vời từ Indonesia đã giúp họ giữ chân nhà đương kim vô địch VN với một trận hòa không bàn thắng!".

Cây bút Sazali Abdul Aziz của báo Straits Times (Singapore) đã ca ngợi sự kiên cường của Indonesia khi viết: "Những chú ngựa ô Indonesia đã thi đấu kiên cường để cầm hòa đương kim vô địch VN".

Đêm qua, khoảng cách về chất lượng giữa đôi bên đã rõ ràng khi VN hoàn toàn thống trị trận đấu. Dù vậy "những chiến binh sao vàng" đã không thể tìm được một bàn thắng. Indonesia đã thể hiện bản lĩnh và sự gan lì để đứng vững trước sức ép từ tuyển VN".

Còn theo báo Vocket FC: "Không hổ danh là đội xếp thứ nhất Đông Nam Á (ASEAN), VN rõ ràng đang ở một đẳng cấp cao hơn khi hoàn toàn làm chủ cuộc chơi ngay từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Shin Tae Yong đã cho thấy sự kỷ luật tuyệt vời, đặc biệt là khả năng phòng thủ kiên cường để đứng vững trước sức ép không ngừng mà đội tuyển VN tạo ra".

Q.THẮNG

Không thắng được Indonesia, Việt Nam sẽ vào bán kết trong trường hợp nào? Không thắng được Indonesia, Việt Nam sẽ vào bán kết trong trường hợp nào?

TTO - Với 7 điểm sau 3 trận đã đấu tại bảng B, đường vào bán kết AFF Cup 2020 vẫn đang rất rộng mở với tuyển Việt Nam.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên