15/12/2021 22:29 GMT+7

Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chơi ép sân gần như suốt trận, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn vào lưới Indonesia, đành chấp nhận trận hòa đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2020. Điều này cho thấy, tuyển Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất - Ảnh 1.

Quang Hải bất lực trước sự đeo bám cũng như không ngại phạm lỗi của cầu thủ Indonesia - Ảnh: VFF

Indonesia đã cho thấy mình không còn là đối thủ "ngây ngô" mà đội tuyển Việt Nam từng thắng 4-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Ở lần thứ hai tái đấu, HLV Shin Tae Yong tỏ ra quá am hiểu người đàn anh Park Hang Seo cũng như lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Với một thế trận phòng ngự nhiều lớp, chơi kỷ luật, Indonesia đã đứng vững trước đội tuyển Việt Nam chơi tấn công không thật sự tốt trong trận đấu này.

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng đến 71% trong hiệp một, tung ra 9 pha dứt điểm và 341 đường chuyền, tỉ lệ chuyền chính xác là 88%. Trong khi Indonesia chỉ kiểm soát bóng 29%, không có pha dứt điểm nào, ngoại trừ hai thẻ vàng sau những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết.

Kiểm soát thế trận, nhưng đoàn quân của ông Park vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng thủ của Indonesia. Những cầu thủ tấn công tốt nhất của Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh hay Hoàng Đức dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên một pha bóng đột biến nào hay tình huống ghi bàn thật sự rõ nét.

Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất - Ảnh 2.

Công Phượng bất lực trong vòng vây của các cầu thủ Indonesia - Ảnh: VFF

Trong hiệp hai, HLV Park Hang Seo đã tung một loạt cầu thủ tấn công khác vào sân như Tiến Linh (thay Công Phượng), Hà Đức Chinh (thay Tuấn Anh), Văn Toàn (thay Quang Hải). Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Ngoài những đường chuyền cuối cùng không thật chính xác, phong độ không tốt của cặp tiền đạo Tiến Linh - Hà Đức Chinh cũng là lý do khiến đội tuyển Việt Nam không thể khoan thủng khối bê tông phòng ngự chắc chắn của Indonesia.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng chơi phòng ngự kiên cường như cách mà Indonesia thể hiện. Nó chỉ khác ở chỗ, các đối thủ của Việt Nam vẫn chơi tấn công tốt để làm được điều cần làm là ghi bàn để giành chiến thắng. Còn đội tuyển Việt Nam thì không làm được như thế khi đối đầu với một Indonesia chơi tử thủ và không ngại phạm lỗi.

Một kết quả hòa trước Indonesia thật ra cũng không quá tệ bởi đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa với Campuchia để giành vé vào bán kết. Nhưng rõ ràng, ông Park có nhiều việc phải làm sau trận đấu này nhằm cải thiện sức tấn công của đội tuyển Việt Nam cho những trận đấu loại trực tiếp sắp tới.

HLV Thái Lan sẽ trực tiếp xem Việt Nam đối đầu Indonesia HLV Thái Lan sẽ trực tiếp xem Việt Nam đối đầu Indonesia

TTO - Giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 sớm 1 vòng đấu, HLV tuyển Thái Lan Alexandre Polking giờ đây sẽ dành thời gian nghiên cứu các đối thủ ở bảng B.

Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất - Ảnh 4.
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên