15/12/2021 19:15 GMT+7

Việt Nam bất lực trước lối đá phòng thủ cầu hòa của Indonesia

TTO
TTO

TTO - Tối 15-12, tuyển Việt Nam và Indonesia đã hòa nhau 0-0 ở lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2020. Với kết quả này, chỉ cần thắng Campuchia ở lượt cuối, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết.

Việt Nam bất lực trước lối đá phòng thủ cầu hòa của Indonesia - Ảnh 1.

Indonesia và Việt Nam chia điểm - Ảnh: VFF

Với hy vọng gây bất ngờ cho Việt Nam, Indonesia đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sau vài phút không thể làm nên chuyện, các cầu thủ Indonesia liền lui đội hình về phòng ngự và chủ động dựng ‘xe buýt’ 2 tầng quanh khu vực 16m50.

Không chỉ tập trung phòng ngự số đông, Indonesia còn chủ động đeo bám và thực hiện nhiều pha phạm lỗi để phá lối chơi của Việt Nam. Và Indonesia đã thành công với lối chơi này khi không cho các chân sút Việt Nam có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Ernando.

Hiệp 1, Việt Nam cầm bóng tới 70% và tung ra gần chục cú dứt điểm. Nhưng ở những tư thế không thuận lợi, những pha dứt điểm của Hồng Duy, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng… hoặc thiếu chính xác hoặc bật vào người các hậu vệ Indonesia đứng dày đặc trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo tung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào thay Công Phượng, rồi sau đó tiếp tục đưa thêm Hà Đức Chinh vào sân (thay Tuấn Anh) để tăng cường cho hàng tấn công.

Việt Nam bất lực trước lối đá phòng thủ cầu hòa của Indonesia - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Với sự có mặt của Tiến Linh và Đức Chinh, tuyển Việt Nam chuyển sang chơi tấn công biên nhiều hơn. Tuy nhiên, lối chơi này cũng không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Indonesia.

Không thể áp sát khung thành thủ môn Ernando, các cầu thủ Việt Nam chuyển hướng sang sút xa nhưng những pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Quang Hải, Hoàng Đức, Phan Văn Đức… hoặc đi chệch khung thành hoặc không vượt qua được rừng chân các cầu thủ Indonesia.

Dù không ghi bàn nhưng với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, Việt Nam cũng đã không cho các chân sút Indonesia có bất kỳ cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Nguyên Mạnh và tỉ số 0-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Hòa trận này, Việt Nam và Indonesia có cùng 7 điểm và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành hai chiếc vé tại bảng B vào bán kết.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020. Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Việt Nam bất lực trước lối đá phòng thủ cầu hòa của Indonesia - Ảnh 4.
Nhiều cổ viên Việt Nam sẵn sàng mua vé gấp 10 lần giá gốc Nhiều cổ viên Việt Nam sẵn sàng mua vé gấp 10 lần giá gốc

TTO - Nhiều cổ động viên Việt Nam không có vé vào sân Bishan (Singapore) để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu với Indonesia sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 10 lần để mua vé nhưng không tìm được người bán.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên