16/12/2021 09:56 GMT+7

Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ bị chấn thương nhẹ sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia vào cuối hiệp một trận hòa 0-0 ở lượt thứ 3 AFF Cup 2020. Chân sút sinh năm 1995 này hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp Campuchia.

Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia - Ảnh 1.

Công Phượng luôn được các hậu vệ Indonesia theo sát và phạm lỗi - Ảnh: VFF

Công Phượng đã nằm sân sau pha va chạm mạnh với Ricky Kambuaya, buộc các bác sĩ phải vào sân chăm sóc. Và đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã buộc phải đưa Tiến Linh vào sân thay cho Công Phượng ra nghỉ.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo cho biết: “Công Phượng đã xin phép rời sân sau khi bị đau. Chúng tôi chưa thể đánh giá chính xác mức độ chấn thương của cậu ấy vào lúc này nhưng mọi chuyện không quá tệ. Theo quan sát của bộ phận y tế, Công Phượng chỉ bị đau vì va chạm bên ngoài”.

Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia - Ảnh 2.

Công Phượng trong vòng vây cầu thủ Indonesia - Ảnh: VFF

Về đến khách sạn, Công Phượng đã được các bác sĩ của đội tuyển kiểm tra kỹ hơn, và thật may anh chỉ bị đau phần mềm. Vì vậy, anh vẫn có thể ra sân đá với Campuchia ở trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 19-12.

Đây quả là tin vui cho ông Park cũng như người hâm mộ Việt Nam, vì Công Phượng vẫn là một trong những chân sút quan trọng của ông Park trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020. Đặc biệt là trong bối cảnh Tiến Linh hay Hà Đức Chinh đang có phong độ không tốt.

Công Phượng hiện là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam khi đã ghi 2 bàn trong trận gặp Lào và Malaysia vừa qua.

Công Phượng chỉ bị đau phần mềm, có thể đá trận gặp Campuchia - Ảnh 3.
Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất Nhờ Indonesia, tuyển Việt Nam mới biết mình chưa phải mạnh nhất

TTO - Chơi ép sân gần như suốt trận, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn vào lưới Indonesia, đành chấp nhận trận hòa đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2020. Điều này cho thấy, tuyển Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên