08/01/2021 19:09 GMT+7

Trước tết, lắp đặt 30 điểm camera giám sát trên tuyến biên giới Hà Giang

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG - NAM TRẦN
HÀ THANH - MINH PHƯỢNG - NAM TRẦN

TTO - Bắt đầu từ ngày 10-1, các vị trí 'nóng' trong công tác phòng chống nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang sẽ được lắp đặt camera giám sát.

Trước tết, lắp đặt 30 điểm camera giám sát trên tuyến biên giới Hà Giang - Ảnh 1.

Thượng tá Hoàng Ngọc Định - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Hoàng Ngọc Định - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang - cho biết hiện nay đơn vị đang phối hợp Viettel tỉnh Hà Giang rà soát và xác định vị trí lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát trên các tuyến biên giới.

"Toàn tuyến Hà Giang có trên 300 điểm có hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Sau khi kiểm tra rà soát và xác định các vị trí, trước Tết Nguyên đán chúng tôi sẽ lắp đặt camera ở các vị trí trọng điểm. Vị trí lắp đặt camera có độ phủ, độ quan sát rộng, thường có các hoạt động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam" - thượng tá Định cho biết.

Thượng tá Hoàng Ngọc Định thông tin về việc lắp hệ thống camera giám sát trên tuyến biên giới - Video: NAM TRẦN

Sau khi rà soát, từ ngày 10-1 tại Hà Giang sẽ bắt đầu lắp đặt hệ thống camera tại 30 điểm trước Tết Nguyên đán. 

Cụ thể, tập trung lắp đặt tại các vị trí trọng điểm "nóng" về phát hiện người nhập cảnh trái phép như Đồn biên phòng Xín Cái, Đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đồn biên phòng Lũng Cú.

Trước tết, lắp đặt 30 điểm camera giám sát trên tuyến biên giới Hà Giang - Ảnh 3.

11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rạng sáng 5-1 bị lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Xín Cái phát hiện và đưa về khu cách ly theo quy định - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, thiếu tướng Lê Quang Đạo - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng - cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trang bị hệ thống camera quan sát và giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, kết hợp với các thiết bị để bảo vệ biên giới, giúp giảm bớt quân số và khắc phục được những hạn chế về thời gian.

Thiếu tướng Đạo cho biết hiện nay đang triển khai phương án lắp đặt tại một số đồn biên phòng cửa khẩu trọng điểm và một số đồn biên phòng cửa khẩu nơi có điều kiện về thiết bị truyền dẫn.

Tại nơi vùng sâu vùng xa cũng đang khảo sát, nghiên cứu triển khai lắp đặt camera trong thời gian tới.

Biên phòng An Giang lập nhiều chốt kiểm soát xe và người ra vào biên giới Biên phòng An Giang lập nhiều chốt kiểm soát xe và người ra vào biên giới

TTO - Ngày 1-1, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo 11 đồn biên phòng tuyến biên giới lập nhiều tổ công tác theo các đường vành đai để kiểm soát xe và người ra vào khu vực biên giới.

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên