
Trung tướng Phạm Tuân tặng cô Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông - Ảnh: ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Chiều 7-2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức chương trình giao lưu giữa trung tướng Phạm Tuân, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn với các sĩ quan trẻ của Quân chủng Phòng không - Không quân và sinh viên Học viện Ngoại giao.
Vào ngày 23-7-1980, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng, phi công Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, khi cùng nhà du hành Liên Xô Viktor V. Gorbatko thực hiện chuyến bay trên tàu Soyuz 37.
45 năm sau, vào ngày 14-4-2025, cô Amanda Nguyễn đã thực hiện thành công chuyến du hành ngoài không gian cùng phi hành đoàn sứ mệnh NS-31 của Blue Origin, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.
"Hai chuyến bay có thể có những sứ mệnh khác nhau nhưng đều có chung một khát vọng là chinh phục tri thức khoa học và để lại dấu ấn Việt Nam giữa vũ trụ bao la, đều có chung một tình yêu, niềm tự hào về quê hương Việt Nam yêu dấu", Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - phát biểu mở đầu sự kiện.
Dấu ấn Việt Nam trên không gian
Chia sẻ tại sự kiện, Trung tướng Phạm Tuân nói ông xúc động khi tham dự "cuộc gặp giữa hai người con đất Việt may mắn được trải nghiệm vũ trụ".
Từ Hà Nội, ông cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam theo dõi chuyến bay vào không gian của Amanda Nguyễn, và ông thực sự tự hào khi chứng kiến một người phụ nữ Việt Nam bước lên con tàu vũ trụ và trở về an toàn.
Amanda Nguyễn chia sẻ cô được truyền cảm hứng từ chuyến bay của trung tướng Phạm Tuân. Nữ phi hành gia cũng tiết lộ khi trở về từ không gian, bức ảnh đầu tiên cô được thấy chính là trung tướng Phạm Tuân cùng Đại sứ Marc Knapper dõi theo hành trình của cô. Với cô, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Trên không gian bao la, hai thế hệ phi hành gia không chỉ tiến hành những thí nghiệm khoa học mà còn để lại những dấu ấn ý nghĩa với Việt Nam.
Trung tướng Phạm Tuân mang theo hành trang là lá cờ Tổ quốc, Di chúc của Bác Hồ, Bản tuyên ngôn độc lập, nhằm đánh dấu cột mốc của Việt Nam trong vũ trụ.
Với ông, khoảnh khắc đó khẳng định người Việt Nam không chỉ giỏi chiến đấu, mà còn có thể chinh phục những đỉnh cao khoa học với sự hợp tác quốc tế.
45 năm sau, Amanda Nguyễn đem vào vũ trụ 169 hạt sen giống tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cùng với chiếc vòng đặc biệt được tạo nên từ những quả bom chưa phát nổ đã thả xuống Việt Nam trong chiến tranh.
Thông qua lựa chọn ấy, nữ phi hành gia muốn chuyển hóa một vật được tạo ra với mục đích hủy diệt thành biểu tượng của hòa bình.
"Khi Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng, bom đạn vẫn đang rơi xuống Việt Nam. Nhưng năm ngoái, khi gia đình tôi ngước nhìn lên bầu trời, thay vì bom đạn, chúng tôi thấy người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian. Với di sản Việt Nam trong mình, tôi hy vọng có thể hòa quyện mọi phần trong tôi để hướng tới hòa bình", Amanda Nguyễn chia sẻ.
Hai phần tạo nên bản sắc của Amanda Nguyễn từng là hai bên đối địch, nhưng khi nhìn vào cụm từ "người Mỹ gốc Việt", cô nhận ra rằng dù ở bất cứ đâu trên thế giới, "gốc gác của chúng ta vẫn là người Việt Nam".
Kỳ vọng có thêm những phi hành gia Việt Nam tương lai

Trung tướng Phạm Tuân và cô Amanda Nguyễn cùng các sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân tại sự kiện - Ảnh: ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Hai phi hành gia gửi gắm nhiều thông điệp đến thế hệ trẻ Việt Nam.
Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại hành trình khổ luyện, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của người phi công, người phi hành gia.
Ông khẳng định sự bền bỉ rèn luyện chắc chắn sẽ đem lại thành quả, tin rằng thế hệ trẻ hôm nay, với điều kiện kinh tế phát triển hơn, đời sống và sức khỏe được nâng cao, nền tảng học vấn vững vàng cùng cơ hội giao lưu quốc tế rộng mở, sẽ có thể làm tốt hơn các thế hệ đi trước.
Ông nhắn nhủ các sĩ quan trẻ hãy kiên định với mục tiêu đã chọn và dù ở bất kỳ cương vị nào cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Còn theo Amanda Nguyễn, phần lớn các nước hiện còn hạn chế về khả năng và công nghệ tiếp cận không gian, đặc biệt trong việc đưa con người vào vũ trụ, nhưng cô cho rằng những người đủ tài năng và nỗ lực hoàn toàn có thể đạt được ước mơ vươn tới những vì sao.
Chính vì vậy, cô có mặt tại Việt Nam với mong muốn tìm hiểu, kết nối và tìm kiếm những gương mặt có thể trở thành phi hành gia người Việt trong tương lai.
Tại buổi gặp mặt, cô Amanda Nguyễn đã trân trọng tặng trung tướng Phạm Tuân phù hiệu cô đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian.
Nhân dịp này, trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng cô Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận