22/05/2021 23:28 GMT+7

Trung tâm y tế Nhật phải xin lỗi sau khi khuyên 'không ăn với người nước ngoài'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các quan chức y tế địa phương ở tỉnh Ibaraki của Nhật Bản đã phải rút lại một khuyến cáo gây tranh cãi của họ, sau khi khuyên người dân tránh ăn uống cùng người nước ngoài để không bị lây nhiễm COVID-19.

Trung tâm y tế Nhật phải xin lỗi sau khi khuyên không ăn với người nước ngoài - Ảnh 1.

Khuyến cáo "không ăn với người nước ngoài" đã được Trung tâm Y tế thành phố Itako ở tỉnh Ibaraki của Nhật Bản rút lại - Ảnh minh họa: REUTERS

Theo trang Sora News 24, thời gian qua nhiều biện pháp "kỳ lạ" đã được sử dụng tại Nhật Bản để phòng chống dịch COVID-19, chẳng hạn cấm la hét khi chơi trò tàu lượn siêu tốc và phát những chiếc quạt cầm tay cho khách hàng tại các nhà hàng để che miệng.

Tuy nhiên, tuần này, Trung tâm Y tế thành phố Itako ở tỉnh Ibaraki của Nhật Bản đã đưa ra một hướng dẫn về COVID-19 bị xem là mang tính xúc phạm nhất từ trước tới nay: không ăn cùng người nước ngoài.

Đài NHK cho biết Trung tâm Y tế Itako đã gửi một tài liệu có khuyến cáo trên thông qua thư điện tử hôm 19 và 20-5, tập trung vào những nông dân có tiếp xúc với lao động nước ngoài.

"Nếu các bạn nói chuyện với một người nước ngoài, hãy đeo khẩu trang. Và xin đừng ăn với họ. Có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nghi do nhiễm từ người nước ngoài" - khuyến cáo nêu.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã cáo buộc các quan chức y tế địa phương ở tỉnh Ibaraki phân biệt chủng tộc và bài ngoại. "Phân biệt chủng tộc thật đáng sợ!" - tài khoản @carninci bình luận trên Twitter về khuyến cáo trên.

Khuyến cáo trên cuối cùng đã được rút lại hôm 21-5. Các quan chức y tế địa phương thừa nhận nội dung không phù hợp. Lên tiếng xin lỗi vì sai lầm này, Trung tâm Y tế Itako nói rằng họ không có ý định "phân biệt đối xử với người nước ngoài".

Theo trang Tokyo Reporter, Shohei Sugita, một luật sư bảo vệ quyền của người nước ngoài, chỉ ra điều 14 trong Hiến pháp Nhật Bản không cho phép hành vi phân biệt dựa trên quốc tịch như trên.

Tỉnh Ibaraki, tọa lạc ở đông bắc thủ đô Tokyo, là nơi sản xuất nông sản lớn thứ ba ở Nhật Bản, với tỉ lệ đất trồng trọt lớn nhất trong số tất cả khu vực của nước này. Tính đến hôm 21-5, tỉnh này đã ghi nhận 9.299 ca nhiễm và 140 ca tử vong do COVID-19, theo Đài RT.

Nhật chi 186 tỉ đồng để phá bỏ tượng Quan Âm cũ cao 100 mét Nhật chi 186 tỉ đồng để phá bỏ tượng Quan Âm cũ cao 100 mét

TTO - Sau khi chủ sở hữu qua đời, bức tượng Quan Âm trên đảo Awaji ở Nhật Bản đóng cửa vào năm 2006. Giờ đây chính quyền địa phương thông báo sẽ bắt đầu phá bỏ bức tượng này vào tháng 6, với chi phí tới 880 triệu yen.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên