21/12/2022 11:12 GMT+7

Trung tâm Thương mại quốc tế: Xếp hạng 1 thế giới cho gia vị hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Theo ITC (International Trade Centre - Trung tâm Thương mại quốc tế), trong 11 tháng năm 2022, gia vị hồ tiêu xuất khẩu của thế giới là 2.149 triệu USD, nhưng gia vị tiêu Việt Nam đã có kim ngạch xuất khẩu đến 950 triệu USD, chiếm 44,2% thị phần.

Trung tâm Thương mại quốc tế: Xếp hạng 1 thế giới cho gia vị hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Liên - chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - thông tin về hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới trong năm 2022 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 21-12, trong hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam theo Hiệp định EVFTA do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức, có dẫn nguồn của ITC, cho thấy xuất khẩu gia vị hồ tiêu 11 tháng năm 2022 Việt Nam đứng thứ hạng đầu tiên.

Hết tháng 11 năm nay, Việt Nam xuất khẩu được hơn 212.000 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt hơn 183.000 tấn, tiêu trắng đạt gần 28.000 tấn. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu này giảm 14,9%, tương đương hơn 37.000 tấn. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 3,9%, tương đương 34 triệu USD.

Hồ tiêu là loại gia vị quan trọng tại thị trường châu Âu, và thị trường này nhập chủ yếu tiêu đen, đến 90% tiêu đen nguyên hạt, 10% còn lại tiêu xay.

Châu Âu và Hoa Kỳ là những nhà nhập khẩu hạt tiêu đen lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 1/3 lượng nhập khẩu toàn cầu.

Trung tâm Thương mại quốc tế: Xếp hạng 1 thế giới cho gia vị hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu - Ảnh 2.

Một công ty gia vị ở quận 12, TP.HCM luôn tìm kiếm thị trường, mong muốn sản phẩm có đơn hàng xuất khẩu, trong đó có gia vị hồ tiêu - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Cũng theo VPA, hiện nay mới chỉ có bốn quốc gia châu Á ký FTA với EU, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam nên nước ta có lợi thế hơn so với một số nước sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia, Ấn Độ, Malaysia. Khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, gia vị hồ tiêu xay hoặc nghiền, ớt, vani, đinh hương… và các gia vị khác có mức thuế 0%.

"Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, phải thay đổi, thích ứng để phù hợp với các yêu cầu của thị trường nhập khẩu như tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng, con người… để vượt qua những thách thức, đưa sản phẩm gia vị hồ tiêu xuất khẩu đến được các thị trường lớn", bà Hoàng Thị Liên - chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - nói về cơ hội mới của gia vị, nhất là hồ tiêu.

Gia vị: Thị trường tiền tỉ Gia vị: Thị trường tiền tỉ

Quy mô thị trường gia vị thế giới ước đạt 19 tỉ USD. Với gần 100 triệu dân, kèm theo thế mạnh trồng tiêu, ớt, nghệ, gừng, quế... hay đánh bắt cá làm nước mắm..., Việt Nam có tiềm năng lớn về sản xuất lẫn tiêu thụ và xuất khẩu gia vị.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên