25/10/2021 09:49 GMT+7

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM: Những nét lạ sau mùa dịch

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC
HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC

TTO - Dịch bệnh ở TP.HCM dần được kiểm soát nhưng điều kiện sinh hoạt, tập luyện của các VĐV ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM (TTHLTTQG TP.HCM) tại Thủ Đức vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM: Những nét lạ sau mùa dịch - Ảnh 1.

Tú Chinh chăm chỉ tập tạ mỗi ngày - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trung tâm hiện là nơi ăn ở, tập luyện của nhiều VĐV hàng đầu VN như Ánh Viên, Huy Hoàng, Quý Phước (bơi), Lê Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Văn Đương (boxing)...

Huy Hoàng nguôi ngoai nỗi đau

Trong số này, nhóm kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo vốn tập luyện ở TTHLTTQG Cần Thơ, còn Quý Phước ở TTHLTTQG Đà Nẵng. 

Nhưng do đội tuyển bơi lội VN chuẩn bị đi tập huấn Hungary nên các thành viên trong đội hiện đã tề tựu đông đủ tại đây để chuẩn bị lên đường. Riêng kình ngư Huy Hoàng trải qua khoảng thời gian lận đận đằng đẵng vì quy định cách ly kể từ Olympic Tokyo đến nay.

Huy Hoàng cho biết sau khi trở về VN từ Olympic, anh phải cách ly 2 tuần tập trung ở Hà Nội, sau đó mắc kẹt ở đây hơn 2 tuần vì không có chuyến bay. Và đến khi về được TP.HCM thì phải cách ly tiếp 2 tuần. 

Kể từ khi được học bơi, "rái cá" người Quảng Bình này chưa bao giờ phải xa mặt nước lâu đến thế. Điều này khiến anh gặp nhiều khó khăn khi tập luyện trở lại ở TTHLTTQG TP.HCM.

Nhưng điều khiến Huy Hoàng khổ sở hơn cả trong thời gian qua lại là vấn đề từ tinh thần, sau sự qua đời đột ngột của chuyên gia Hoàng Quốc Huy. Vị HLV Trung Quốc này đã làm việc với Huy Hoàng từ nhiều năm qua, được xem là người nâng tầm anh lên đẳng cấp châu lục như hiện tại. 

Ở các giải đấu lớn, ông Hoàng Quốc Huy luôn làm việc với tư cách HLV phụ trách Huy Hoàng trong tuyển quốc gia.

"Tôi đã trải qua một quãng thời gian khó khăn và chỉ mới lấy lại tinh thần trong khoảng thời gian gần đây. Mọi người đều biết thầy Huy quan trọng với chúng tôi như thế nào. Vào lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng mình sẽ phấn đấu hết sức để hoàn thành giấc mơ sự nghiệp của bản thân và đó cũng là những điều dang dở tại VN của thầy Huy", Huy Hoàng chia sẻ về người thầy quá cố.

Không còn ông Huy, người được chỉ định phụ trách các kình ngư từ TTHLTTQG Cần Thơ (Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo) hiện là HLV Nguyễn Hoàng Vũ - người sẽ cùng lên đường sang Hungary trong chuyến tập huấn sắp tới của tuyển bơi VN.

Bất ngờ với mức... tạ của Tú Chinh

Một gương mặt khác cũng bất ngờ xuất hiện ở trung tâm là VĐV điền kinh Lê Tú Chinh. "Nữ hoàng tốc độ" của VN vốn tập luyện ở sân Thống Nhất, nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch, các VĐV nơi đây phải tạm nghỉ thời gian qua. 

Với một VĐV đỉnh cao như Tú Chinh, việc nghỉ tập nhiều tháng trời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những mục tiêu chinh phục của cô, vì vậy cô gái vàng của đường đua cự ly ngắn đã xin gia nhập TTHLTTQG TP.HCM trong mùa dịch để đảm bảo đúng tiến độ tập luyện của mình.

Nhưng Tú Chinh cũng không gặp may, bởi vì việc sửa sang sân điền kinh ở trung tâm bị đình trệ một thời gian do ảnh hưởng của dịch. 

Các VĐV đội điền kinh ở đây phải sang sân vận động Dĩ An một số ngày trong tuần để tập chạy. Các buổi tập còn lại của họ trong tuần phải diễn ra trên sân cỏ bóng đá, vốn không phải là điều kiện lý tưởng cho các bài tập tốc độ.

Bù lại, phòng tập thể lực của trung tâm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tập cơ bắp của Tú Chinh. Cô cho biết sáng nào cũng vào đây để nâng tạ. 

Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết mức tạ mà Tú Chinh nâng được lên đến hơn 160kg. Hình ảnh "nữ hoàng tốc độ" thon gọn, nhanh thoăn thoắt trên đường đua mạnh mẽ nâng mức tạ chẳng kém gì một đô cử chuyên nghiệp thực sự lạ lẫm.

"Với tôi, điều kiện khó khăn khi tập luyện lúc nào cũng phải sẵn sàng vượt qua. Duy chỉ có điều cảm giác thi đấu hiện tôi chưa có do cả năm nay tôi chưa được thi đấu lần nào. 

Ban huấn luyện thông báo có thể diễn ra giải VĐQG vào cuối năm 2021. Hy vọng đó sẽ là dịp để tôi lấy lại cảm giác thi đấu. Sau giải VĐQG, tôi phải tập trung hơn nữa để có thể so kè với các VĐV quốc tế.

Với hầu hết mọi người cách ly ở ngoài sẽ cảm thấy bí bách. Còn các VĐV trong trung tâm, ngoài giờ tập luyện vẫn có những thời gian chơi rảnh rỗi tham gia chung với nhau các trận đấu bóng chuyền, bơi... nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây".

Huy Hoàng hy vọng cải thiện thành tích

huy hoàng

Huy Hoàng nỗ lực tập luyện trước khi sang Hungary tập huấn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận ở Olympic anh không thực sự hài lòng với thành tích của bản thân và kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ trong chuyến tập huấn sắp tới.

"Thành tích tôi đạt được tại Olympic chưa phải là tốt nhất. Cũng một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh bất ngờ bùng phát, khiến quá trình tập luyện không được đều đặn và phong độ không tốt. Hy vọng ở môi trường mới, tôi sẽ cải thiện được thành tích của mình", Huy Hoàng nói.

Thể thao là liều thuốc chữa lành tất cả Thể thao là liều thuốc chữa lành tất cả

TTO - "Cái chân trái dị tật từ năm 2 tuổi không chỉ khiến tôi gặp khó trong sinh hoạt đời thường, mà còn mang đến bao nỗi hờn oán, mặc cảm và cả giận dữ với cuộc đời".

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên