17/06/2014 10:49 GMT+7

Trung Quốc xử tử 13 bị cáo vụ khủng bố Tân Cương

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - Trung Quốc đã xử tử 13 bị cáo khủng bố ở vùng miền tây Tân Cương vào ngày 16-6, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ba người khác cũng đã bị tuyên án tử vì các vụ tấn công đẫm máu ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Lao xe tấn công quảng trường Thiên An Môn: 3 án tử hìnhTrung Quốc tử hình 9 bị cáo “khủng bố” ở Tân Cương

GOai2vTX.jpg
Một số bị cáo trong phiên tòa - Ảnh: scmp.com

“Mười ba tội phạm đã lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công bạo lực và sát hại các sĩ quan cảnh sát, viên chức nhà nước và người dân một cách tàn bạo, cướp đi những sinh mạng người vô tội, gây ra những tổn thất lớn về tài sản và đe dọa nghiêm trọng an ninh công cộng”, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lại cáo trạng.

Trong thời gian qua, các vụ tấn công cực đoan vẫn tiếp tục diễn ra ở Tân Cương. Mới tháng trước, một vụ đánh bom liều chết khiến 39 người thiệt mạng trong một khu chợ tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Tháng 3, 29 người bị đâm tới chết ở một nhà ga xe lửa tại thành phố tây nam Công Minh.

Tân Cương là khu vực tập trung rất đông người thiểu số Uighur (Duy Ngô Nhĩ) có tiếng nói riêng và theo đạo Hồi ở miền tây Trung Quốc. Các phần tử Hồi giáo ly khai ở đây nhắm tới mục tiêu thành lập nhà nước độc lập Đông Turkestan.

Mười ba người vừa bị xử tử liên quan tới các vụ tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau tại Tân Cương, bao gồm một vụ việc vào tháng 6-2013 khiến 24 cảnh sát và người dân địa phương thiệt mạng, theo Tân Hoa xã.

Trong vụ ở quảng trường Thiên An Môn, năm người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một chiếc xe hơi lao vào một đám đông trên quảng trường và bốc cháy. Trong số những người thiệt mạng có cả ba người ở bên trong xe.

Ngoài các án tử hình, một người khác bị tuyên án chung thân và bốn bị cáo nhận các án tù từ năm tới 20 năm, theo Tân Hoa xã. Các đoạn băng phát lại phiên xử trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các bị cáo mặc áo liền quần màu cam đứng trước tòa, bên ngoài tòa là các phụ nữ Uighur vừa xem phiên xử qua truyền hình vừa khóc.

Theo CCTV, các bị cáo đã thành lập “một nhóm khủng bố” vào năm 2011. Từ tháng 12-2012 tới tháng 9-2013, họ đã thu thập vũ khí và chất nổ, rồi tháng 10-2013 tới Bắc Kinh huy động tiền mua xe để lái tới quảng trường Thiên An Môn.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất