
Ông Tập Cận Bình tham dự cuộc họp thảo luận triển khai công tác xây dựng, chống tham nhũng năm 2026 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 12-2025 - Ảnh: HK01
Theo Trung Tân xã (China News Service) ngày 2-2, tính đến cuối tháng 1-2026, cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố điều tra 8 cán bộ trung ương.
Nhóm này bao gồm các quan chức giữ vai trò lãnh đạo trong những lĩnh vực trọng điểm và lãnh đạo cấp khu vực, như Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc, kiêm nguyên Phó bí thư Đảng Tổ Cố Quân và nguyên Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông Tôn Thiệu Sính.
Con số này được cập nhật sau khi ông Vương Tường Hỉ, Bí thư Đảng ủy kiêm Bộ trưởng Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc, nhận quyết định bị điều tra từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia.
Nếu cộng thêm vụ việc Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, và Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập bị điều tra, tổng số quan chức cấp cao bị xử lý trong vòng một tháng đã lên tới 10 người.
Trung Tân xã cho biết trong năm 2025, Trung Quốc đã công bố điều tra, xử lý kỷ luật 65 cán bộ trung ương.
Riêng trong tháng 1-2026, có 5 trường hợp đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị điều tra, trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Điền Học Bân, người được gọi là "con hổ đầu tiên của năm 2026".
Bình luận về làn sóng xử lý này, Phó chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu chính sách công thuộc Đại học Bắc Kinh Trang Đức Thủy nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy quá trình xử lý tham nhũng ngày càng có chiều sâu hơn.
Trong bối cảnh nhiều địa phương chuẩn bị thay đổi nhân sự cho giai đoạn mới, ông Trang cho rằng việc xử lý hàng loạt cán bộ cấp cao ngay từ đầu năm có tác dụng răn đe mạnh tâm lý chờ đợi, cầu may.
Trong bài xã luận ngày 1-2 có tiêu đề "Quyết tiến lên vượt khó với sứ mệnh và tinh thần mạnh mẽ", báo Quân Giải phóng Trung Quốc mô tả việc điều tra các thành phần như ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập là nhằm loại bỏ "hổ cản đường, đá vấp chân" trong quá trình xây dựng quân đội Trung Quốc.
Bài xã luận nhấn mạnh yêu cầu toàn quân thống nhất tư tưởng và hành động theo các quyết sách của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình.
Năm 2026 được Bắc Kinh xác định là năm mở đầu cho giai đoạn kế hoạch mới và là thời điểm then chốt hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội tròn 100 năm.
Bài xã luận kêu gọi tăng cường huấn luyện, đẩy mạnh huấn luyện sát thực tế và nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội Trung Quốc, với thông điệp "sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, và bảo đảm chiến thắng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận