
Truyền thông quân đội Trung Quốc nhấn mạnh xử lý những trường hợp vi phạm như ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là điều kiện để quân đội trở nên vững mạnh hơn - Ảnh: CCTV, Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Chiều 24-1, Trung Quốc đồng loạt công bố việc điều tra hai lãnh đạo quân đội cấp cao là ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp.
Thông tin được đưa ra sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét và quyết định, được công bố đồng thời qua phát biểu của ông Tưởng Bân - Phó cục trưởng Cục Thông tin, thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, và các cơ quan truyền thông nhà nước.
Quyết tâm "cạo xương trị độc"
Theo thông báo chính thức, ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập nhận quyết định lập án thẩm tra và bị điều tra do nghi vấn vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Ngày 25-1, báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng bài xã luận với tiêu đề "Kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội - một trận chiến then chốt, lâu dài và toàn diện".
Bài viết nhấn mạnh việc Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương quyết định lập hồ sơ điều tra đối với hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập thể hiện lập trường nhất quán "không khoan nhượng", "không ngoại lệ", bất kể chức vụ cao hay thấp.
Ngay sau khi các thông tin liên quan được công bố, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện trên các nền tảng truyền thông.
Phản ứng chung của dư luận tại Trung Quốc là sự ngỡ ngàng xen lẫn lo ngại sâu sắc, với những bình luận phản ứng như "quá đáng sợ", "không thể tin nổi", hay "chấn động".
Trên các nền tảng của The Paper, CCTV News, hay Nhân Dân Nhật báo, luồng quan điểm chủ đạo đều đồng tình rằng kỷ luật phải nghiêm minh và bình đẳng.
Công chúng Trung Quốc ủng hộ chống tiêu cực, tham nhũng toàn diện và không có vùng cấm, bất kể đối tượng có là "hổ hay ruồi".
Một số bình luận sử dụng hình ảnh ẩn dụ "cạo xương trị độc" để mô tả việc thanh lọc nội bộ, coi đây là biện pháp tuy quyết liệt nhưng cần thiết để loại bỏ các yếu tố tiêu cực từ bên trong.

Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập là ngày 22-12-2025, tại lễ trao quân hàm thượng tướng do Quân ủy Trung ương Trung Quốc tổ chức - Ảnh: XINHUA
Thông điệp cứng rắn
Theo các thông tin công khai, ông Trương Hựu Hiệp (75 tuổi) là một trong số ít tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc có kinh nghiệm tác chiến thực tế, từng tham gia các cuộc chiến tranh biên giới giai đoạn 1970 - 1980.
Ông có quá trình công tác dài trong quân đội, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng và được xem là nhân vật có vị trí rất cao trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Ông Trương cũng xuất thân từ gia đình cách mạng, là con của thượng tướng Trương Tông Tốn, một nhân vật quân sự kỳ cựu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập (68 tuổi) thuộc thế hệ trẻ hơn, nhưng cũng có quá trình công tác dài trong quân đội Trung Quốc và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt.
Sau Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bổ sung vào Quân ủy Trung ương, và đến tháng 3-2023 được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp.
Bài xã luận của báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 25-1 nêu rõ mục tiêu của việc xử lý các trường hợp vi phạm trên là làm trong sạch môi trường chính trị quân đội, chỉnh đốn tổ chức và củng cố kỷ luật.
Trong đó thông điệp xuyên suốt là bảo đảm quân đội duy trì sự tập trung thống nhất và tính thuần khiết về chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận