20/07/2023 16:11 GMT+7

Trung Quốc ưu tiên ngăn phó lãnh đạo Đài Loan 'thăm' Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong, tuyên bố "ưu tiên" của Trung Quốc lúc này là ngăn phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức "ghé thăm" Mỹ vào tháng tới. Phía Mỹ khẳng định ông Lại chỉ quá cảnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong - Ảnh: REUTERS

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở Mỹ ngày 19-7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong (Xie Feng), tuyên bố: "Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc".

Ông nói Trung Quốc muốn thống nhất trong hòa bình, nhưng những người chủ trương ly khai ở Đài Loan vẫn đang thúc đẩy chương trình nghị sự của hòn đảo này và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ.

"Họ thậm chí không thừa nhận họ là người Trung Quốc. Vì vậy, đây là con đường rất nguy hiểm mà họ đang đi" - ông Tạ nói và tuyên bố cần phải kiềm chế các động thái khiêu khích của "những kẻ ly khai" Đài Loan.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nhấn mạnh: "Bây giờ ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn ông Lại Thanh Đức đến thăm Mỹ".

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai Ching-te) hiện cũng là ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Đài Loan. Vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức cuộc bầu chọn lãnh đạo vào tháng 1 năm tới và ông Lại - ứng viên của Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) - đang dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò dư luận.

Tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong được đưa ra trong bối cảnh ông Lại Thanh Đức có kế hoạch quá cảnh tại Mỹ khi bay tới Paraguay để dự lễ nhậm chức của tổng thống quốc gia Nam Mỹ này ngày 15-8. Kế hoạch này đã khiến Bắc Kinh tức giận. 

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất. Trong khi đó, cả lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức đều tuyên bố chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.

Thời gian qua Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự quanh Đài Loan để gây sức ép lên vùng lãnh thổ này. Ngày 20-7, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 22 máy bay chiến đấu của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, trong đó một số chiếc đã vượt qua đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan.

Trước đây Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan để phản ứng với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi (tháng 8-2022), và khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ trong chuyến thăm khu vực Trung Mỹ (tháng 4-2023).

Trong khi đó, phía Mỹ nói rằng không có lý do gì để Trung Quốc thực hiện hành động "khiêu khích" nhằm đáp trả chuyến quá cảnh của ông Lại Thanh Đức tại Mỹ. Washington giải thích những chuyến quá cảnh như vậy đã diễn ra trong nhiều năm và là chuyện bình thường.

Đài Loan tố 34 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ trong một ngàyĐài Loan tố 34 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ trong một ngày

Đài Loan nói Trung Quốc lại tập trận quy mô lớn gần hòn đảo này, với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên