26/04/2022 18:20 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố không muốn Thế chiến thứ ba xảy ra

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 26-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố chính quyền Trung Quốc không muốn Thế chiến thứ ba xảy ra và ủng hộ giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Trung Quốc tuyên bố không muốn Thế chiến thứ ba xảy ra - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân - Ảnh: EPA-EFE

Theo Hãng tin TASS, ông Uông đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo ngày 26-4, khi được hỏi về đánh giá của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về bình luận từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trước đó cùng ngày, ông Lavrov cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ "thực sự" về Thế chiến thứ ba. "Nguy cơ này là thực sự. Các bạn không nên đánh giá thấp nó", ông nói.

Trả lời câu hỏi của báo chí, người phát ngôn của Trung Quốc cho biết: "Không ai muốn thấy Thế chiến thứ ba... Chúng ta cần phải hỗ trợ việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình (giữa Nga và Ukraine)".

Theo ông Uông, xung đột vũ trang ở Ukraine không nên để kéo dài. Ông nhấn mạnh cần ngăn những hậu quả tiêu cực có thể khiến ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine lan ra toàn thế giới.

"Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ thể hiện sự bình đẳng và ngăn chặn leo thang", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết luận.

Cũng trong ngày 26-4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đến thủ đô Matxcơva của Nga để gặp ông Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại Matxcơva, ông Guterres cho rằng nên tạo điều kiện để ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi vô cùng quan tâm đến việc tìm cách tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả, tạo điều kiện cho việc ngừng bắn càng sớm càng tốt và tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình", ông Guterres nói trước cuộc họp cùng ông Lavrov.

Ông Lavrov cảnh báo Thế chiến thứ ba, Ukraine: Nga nói vậy vì Ông Lavrov cảnh báo Thế chiến thứ ba, Ukraine: Nga nói vậy vì 'cảm thấy thất bại'

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ "thực sự" về Thế chiến thứ ba. Ngoại trưởng Ukraine đã đáp trả bình luận của người đồng cấp Nga.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên