
Trung Quốc tử hình hoãn thi hành cựu Bí thư Hồ Bắc, tham nhũng 111 triệu USD suốt 30 năm
Theo Đài CCTV, ngày 28-8, Tòa án thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tuyên án tử hình hoãn thi hành đối với ông Tưởng Siêu Lương - cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc - vì tội nhận hối lộ hơn 746 triệu nhân dân tệ (111 triệu USD) trong suốt 30 năm.
Ngoài ra, ông Tưởng còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án tử hình 2 năm, hình phạt sẽ được giảm xuống tù chung thân theo quy định. Tuy nhiên ông sẽ bị giam giữ suốt đời, không được giảm án hay tạm tha.
Số tài sản, tang vật liên quan đến vụ án đã thu hồi được sẽ sung vào công quỹ nhà nước, phần còn thiếu sẽ tiếp tục bị truy thu.
Theo tòa án Nam Kinh, từ năm 1995 - 2025, ông Tưởng Siêu Lương đã nắm giữ nhiều vị trí như Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Giao thông Trung Quốc, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Tỉnh trưởng Cát Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc…
Ông Tưởng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong mọi vị trí nói trên để giúp đỡ các cá nhân, tổ chức trong những việc kinh doanh doanh nghiệp, phê duyệt khoản vay, nhận thầu công trình, thăng chức, bổ nhiệm nhân sự…
Tòa án Nam Kinh nhận định hành vi của ông Tưởng Siêu Lương cấu thành tội nhận hối lộ, với số tiền "đặc biệt lớn" và gây thiệt hại "đặc biệt nghiêm trọng" cho lợi ích nhà nước và nhân dân.
Tòa kết luận ông Tưởng đáng lẽ phải bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên tòa cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như hành vi phạm tội có phần chưa hoàn thành, bị cáo thành khẩn khai báo sau khi bị bắt.
Đặc biệt, ông Tưởng đã chủ động khai ra phần lớn hành vi phạm tội mà cơ quan điều tra chưa nắm được, đồng thời tố giác hành vi phạm tội nghiêm trọng của người khác và được xác minh là đúng, được xem là có công lớn.
Ông cũng nhận tội, ăn năn và tích cực hoàn trả tài sản. Phần lợi ích thực tế mà ông thu được đã được thu hồi toàn bộ.
Dựa trên các tình tiết giảm nhẹ theo luật định và tình tiết do tòa xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án.
Luật hình sự Trung Quốc quy định hình phạt tử hình nhưng hoãn thi hành án là sự kết hợp giữa tính nghiêm minh và tinh thần nhân đạo. Thông thường, mức án này sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu phạm nhân không phạm tội mới trong thời gian thử thách. Tuy nhiên theo Tân Hoa xã, đây là hình phạt chung thân không giảm án, nghĩa là phạm nhân sẽ phải ngồi tù suốt đời mà không có cơ hội được giảm án thêm hay tha tù trước thời hạn.
Ông Tưởng Siêu Lương sinh tháng 8-1957 tại Hồ Nam, có bằng thạc sĩ kinh tế, làm việc trong ngành ngân hàng hơn 30 năm.
Ông từng giữ chức lãnh đạo cấp cao (chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT) ba ngân hàng lớn của Trung Quốc. Ông bị miễn nhiệm chức Bí thư Hồ Bắc vào tháng 2-2020, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán - thủ phủ tỉnh này.
Ông bị điều tra từ tháng 2-2025, khai trừ đảng và cách chức vào tháng 10-2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận