23/05/2019 15:35 GMT+7

Trung Quốc truy nã, nhà đầu tư Diệp Vấn sống như ông hoàng ở Mỹ

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Một trong những người bị truy nã hàng đầu tại Trung Quốc đang là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ với biệt thự triệu USD và chuyên cơ riêng. Ông này là nhà đầu tư của Diệp Vấn 3 và hiện đang sở hữu một hãng phim ở Hollywood.

Trung Quốc truy nã, nhà đầu tư Diệp Vấn sống như ông hoàng ở Mỹ - Ảnh 1.

Shi Jianxiang, hay Morgan Shi (giữa), tại trường quay Diệp Vấn 3 - Ảnh: CHINA DAILY

Ông Shi Jianxiang, 54 tuổi, tên thường gọi ở Mỹ là Morgan Shi, là một trong 50 đối tượng truy nã hàng đầu của Bắc Kinh. Bản danh sách được Trung Quốc đưa ra vào năm 2018 với khoảng một nửa trong số đó đang hoặc từng trú ngụ tại Mỹ.

Câu chuyện lạ lùng của nhân vật này được tờ Wall Street Journal đưa ngày 23-5.

Chính phủ Trung Quốc cáo buộc ông Shi đứng đầu kế hoạch lừa đảo 5,8 tỉ USD, bằng cách dụ dỗ các nhà đầu tư tư nhân góp vốn cho các dự án phim. Bắc Kinh xác định có tổng cộng 2,3 tỉ USD hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Morgan Shi từng là chủ tịch hãng đầu tư Kuaily, công ty mẹ của Hehe Film & Television, công ty đầu tư cho dự án Diệp Vấn 3. Ông trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 3-2016, khi chính quyền tại đây bắt đầu điều tra gian lận doanh thu phòng vé đối với bộ phim này.

Trailer Diệp Vấn 2

Sau vụ bê bối, hãng Yuanhua Pictures đã thay thế vị trí của hãng Hehe và tiếp tục dự án này.

Tuy là đối tượng bị Trung Quốc truy nã, Morgan Shi hiện đang sống trong một biệt thự trị giá 3 triệu USD tại Los Angeles và đi lại bằng chuyên cơ riêng.

Theo Wall Street Journal, ông Shi đang chính thức điều hành hãng phim Moregain Pictures tại Hollywood, cũng như sở hữu hơn 20 doanh nghiệp khác. Những danh nghiệp này hầu hết có đội ngũ điều hành là người Mỹ.

Tất cả các hoạt động kinh doanh của Morgan Shi đều xoay quanh lĩnh vực tài chính và giải trí. Nhiều hồ sơ cho thấy những công ty này vận hành dựa vào nguồn vốn từ nước ngoài, thay vì doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Trung Quốc truy nã, nhà đầu tư Diệp Vấn sống như ông hoàng ở Mỹ - Ảnh 3.

Morgan Shi (phải) chụp hình cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Năm 2017, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đưa ra lệnh truy nã toàn cầu đối với Morgan Shi theo yêu cầu của Bắc Kinh. Chính quyền này từng chỉ trích Mỹ ngăn cản hoạt động chống tham nhũng của họ, bằng cách cho phép các tội phạm bị truy nã trú ngụ.

Tuy nhiên, Mỹ cũng nhiều lần khẳng định không muốn trở thành thiên đường cho tội phạm tham nhũng của Trung Quốc. Các cơ quan chính quyền, bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ, từng hợp tác cùng Trung Quốc truy tố các đối tượng chạy trốn về tội phạm tài chính.

Wall Street Journal cho biết Morgan Shi tới nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc về mình. Ngoài ra, tình trạng nhập cư tại Mỹ của ông Shi cũng chưa được định đoạt.

Nữ phát ngôn viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ chưa nhận được chỉ đạo điều tra ông Shi. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối trả lời về trường hợp này.

Morgan Shi từng chụp hình cùng Tổng thống Donald Trump vào tháng 12-2017 tại một cuộc vận động gây quỹ chính trị tại thành phố New York. Hồ sơ từ phía chính quyền cho thấy hai ngày sau đó, kế toán của ông Shi, Chen Qinghua, đã góp 50.000 USD cho quỹ vận động tranh cử Trump Victory.

Theo Wall Street Journal, Morgan Shi thậm chí còn lập dự án tiền ảo, liên kết với ngôi sao quyền anh Mike Tyson làm người đại diện. Tuy nhiên đồng tiền mang tên Mike Tyson Token này sau đó không được triển khai.

Đại diện của Mike Tyson cũng cho biết ông không còn liên quan gì tới dự án trên.

Diệp Vấn 3 đoạt giải tại Tuần phim hành động Thành Long Diệp Vấn 3 đoạt giải tại Tuần phim hành động Thành Long

TTO - Bộ phim Diệp Vấn 3 nhận được 3 giải thưởng tiêu biểu trong Tuần lễ phim hành động Thành Long lần thứ 2 thuộc khuôn khổ LHP điện ảnh quốc tế Thượng Hải lần thứ 19 vừa kết thúc.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên