
Cờ Trung Quốc và Mỹ tung bay bên ngoài tòa nhà của một công ty Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post, ngày 13-9, Trung Quốc thông báo tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các chip mạch tích hợp tương tự (analogue integrated circuit chip) nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời khởi động cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với chính sách thương mại của Mỹ liên quan đến chip.
Cuộc điều tra đầu tiên sẽ tập trung vào nghi vấn bán phá giá một số loại chip nhập khẩu từ Mỹ, được sử dụng trong các thiết bị như máy trợ thính, bộ định tuyến Wi-Fi và cảm biến nhiệt. Cuộc điều tra thứ hai sẽ xem xét liệu Washington có phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc trong các chính sách thương mại liên quan đến chip hay không.
Các quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa phái đoàn thương mại Trung Quốc và Mỹ tại Madrid, Tây Ban Nha.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra chống bán phá giá được tiến hành theo yêu cầu của Hiệp hội Chất bán dẫn tỉnh Giang Tô, nơi đại diện cho các ngành công nghiệp trong nước bị ảnh hưởng do lượng hàng nhập khẩu nói trên.
Trong một tuyên bố riêng, bộ này thông tin: "Bằng chứng sơ bộ do bên nộp đơn cung cấp cho thấy khối lượng nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ nằm trong phạm vi điều tra đã tăng 37% từ năm 2022 - 2024, nhưng giá nhập khẩu trong cùng giai đoạn lại giảm 52%.
Điều này đã làm giảm và kìm hãm giá bán sản phẩm trong nước, gây thiệt hại cho sản xuất và hoạt động của các ngành công nghiệp nội địa".
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Mỹ đã áp một loạt biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc trong những năm gần đây liên quan đến lĩnh vực chip, gồm cả các cuộc điều tra phân biệt đối xử về thương mại và kiểm soát xuất khẩu.
Bộ này nói rằng những hành động "bảo hộ" như vậy bị nghi ngờ là phân biệt đối xử với Trung Quốc và nhằm kìm hãm sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, chẳng hạn như chip máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI).
Tuần này Mỹ đã bổ sung 32 thực thể, trong đó có 23 thực thể tại Trung Quốc, vào danh sách hạn chế thương mại của Bộ Thương mại Mỹ. Trong số đó có hai công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC.
Thời gian qua quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng trên nhiều mặt trận.
Các cuộc điều tra của Bắc Kinh được công bố cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất liên minh quân sự NATO áp thuế quan từ 50% - 100% đối với Trung Quốc, nước mua nhiều dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh ông muốn tăng sức ép để buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) dẫn đầu dự kiến sẽ bắt đầu vòng đối thoại mới với Mỹ từ ngày 14 đến 17-9 tại Madrid.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan của Mỹ, "lạm dụng" biện pháp kiểm soát xuất khẩu, và TikTok.
Sau các cuộc đàm phán tại Geneva và London, hồi cuối tháng 7, hai bên đã nhất trí tại Stockholm về việc gia hạn thỏa thuận tạm dừng áp thuế quan thêm 90 ngày. Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc gia hạn đến ngày 10-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận