30/06/2024 13:56 GMT+7

Trung Quốc quy định đất hiếm thuộc sở hữu nhà nước

Quy định nhằm bảo vệ tài nguyên đất hiếm của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10, trong bối cảnh Mỹ - Trung đang có những hạn chế lẫn nhau về thương mại và công nghệ.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu vào năm 2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu vào năm 2023 - Ảnh: REUTERS

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-10-2024, tài nguyên đất hiếm Trung Quốc sẽ thuộc sở hữu nhà nước, báo Nikkei Asian dẫn văn bản vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố hôm 29-6.

"Không cá nhân hoặc tổ chức nào được xâm phạm hay phá hủy tài nguyên đất hiếm", văn bản này nêu, đồng thời cho biết mục đích của quy định mới nhằm "đảm bảo an ninh tài nguyên quốc gia và an ninh công nghiệp".

Nikkei Asia nhận định quy định mới này là động thái mới nhất nhằm bảo vệ lượng dự trữ kim loại quý hiếm này của Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hạn chế Bắc Kinh tiếp cận với những công nghệ chip tiên tiến.

Tài nguyên dưới mặt đất ở Trung Quốc đã từ lâu thuộc sở hữu nhà nước, nhưng việc khai thác bất hợp pháp vẫn đang diễn ra trong khu vực tư nhân.

Quy định mới này sẽ làm rõ hơn chính sách kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Trung Quốc đối với tài nguyên quốc gia.

Văn bản quy định việc quản lý tài nguyên đất hiếm sẽ được thực hiện theo "đường lối, nguyên tắc, chính sách, quyết định và sự sắp xếp của Đảng và nhà nước...".

Quy định này sẽ được áp dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu khai thác mỏ đến luyện kim và phân tách, chế biến, phân phối và xuất khẩu.

Các nguyên tố đất hiếm là vật liệu rất quan trọng trong việc sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ mới hiện nay, có thể kể đến như xe điện, tia laser và cả tên lửa.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu vào năm 2023.

Trung Quốc tăng khai thác đất hiếmTrung Quốc tăng khai thác đất hiếm

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên khắp thế giới đang chạy đua để đạt các mục tiêu phát thải carbon, đất hiếm nổi lên là một khoáng sản vô cùng quan trọng đối với quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch trên toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên