Trung Quốc phục chế bích họa khổng lồ kỷ niệm 50 năm ngày mất cố Chủ tịch Mao Trạch Đông

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã hoàn thành phục chế bích họa thêu len khổng lồ tại nhà tưởng niệm ông ở Bắc Kinh.

Trung Quốc phục chế bích họa khổng lồ kỷ niệm 50 năm ngày mất cố Chủ tịch Mao Trạch Đông - Ảnh 1.

Bích họa Non sông Tổ quốc tại Nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông năm 2026 - Ảnh: ĐẠI HỌC THANH HOA

Theo thông tin từ cổng thông tin của Đại học Thanh Hoa ngày 9-9, tác phẩm "Non sông Tổ quốc" rộng gần 24m, cao 6,5m, tái hiện khung cảnh núi sông rộng lớn, lấy cảm hứng từ bài từ Thấm Viên Xuân - Trường Sa do ông Mao Trạch Đông sáng tác.

Bức bích họa được treo tại sảnh phía bắc của Nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông, ngay sau bức tượng ông Mao Trạch Đông ngồi bằng đá cẩm thạch trắng, cao 3,45m và rộng hơn 2m.

Phiên bản đầu tiên của bức bích họa "Non sông Tổ quốc" được hoàn thành năm 1977, sau khi Nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông được xây dựng.

Thời điểm đó, họa sĩ nổi tiếng Hoàng Vĩnh Ngọc, cùng giảng viên Học viện Mỹ thuật công nghệ trung ương Viên Vận Phủ và các cộng sự mất khoảng ba tháng để hoàn thành bản tranh sơn dầu gốc.

Sau đó bản gốc được chuyển đến một xưởng thêu ở tỉnh Sơn Đông, nơi 43 nữ thợ thêu dành 63 ngày đêm để chuyển tác phẩm thành phiên bản thêu len. Đến năm 2007, bức tranh tiếp tục được tu sửa lần thứ hai.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, ban quản lý nhà tưởng niệm đã giao cho Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa phụ trách phục chế và thực hiện phiên bản mới của bức tranh.

Dự án bắt đầu vào đầu năm 2026 và hoàn tất lắp đặt vào ngày 22-8.

Đại học Thanh Hoa cho biết nhóm thực hiện giữ nguyên tinh thần và phong cách của bản gốc, nhưng điều chỉnh cách thể hiện để hình ảnh rõ nét và chi tiết hơn.

Trong quá trình thực hiện, các giảng viên và sinh viên làm việc trong xưởng, thử nghiệm nhiều kỹ thuật, phát triển phương pháp mới và phối hợp hoàn thiện tác phẩm.

Phiên bản mới sử dụng kỹ thuật vòng len siêu thấp 5mm. Mỗi điểm màu được tạo từ tám màu sợi len cừu và dệt liền trên nền vải mật độ 11 ô, với tổng cộng gần 24,8 triệu mũi thêu.

Nhờ cách xử lý này, phiên bản mới tái hiện khá sát hiệu ứng chuyển màu tinh tế của phiên bản tranh sơn dầu gốc, theo báo Sing Tao ngày 10-9.

 - Ảnh 2.

Các chuyên gia trao đổi cách kết hợp cấu trúc núi trong tranh với kỹ thuật thêu - Ảnh: ĐẠI HỌC THANH HOA

 - Ảnh 3.

Nhìn cận chi tiết kỹ thuật thực hiện trên bức bích họa - Ảnh: ĐẠI HỌC THANH HOA

 - Ảnh 5.

Nhìn cận chi tiết kỹ thuật thực hiện trên bức bích họa - Ảnh: ĐẠI HỌC THANH HOA

 - Ảnh 6.Ông Đổng Kiến Hoa, trưởng đặc khu hành chính đầu tiên của Hong Kong, qua đời

Ông Tung Chee-hwa (Đổng Kiến Hoa) là Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đầu tiên vào năm 1997, thời điểm Anh chính thức trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất