Chính quyền ông Lại Thanh Đức lần đầu cử quan chức dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc

Người phụ trách cơ quan quản lý lao động Đài Loan Hồng Thân Hàn xác nhận sẽ tới Nam Kinh, Trung Quốc vào ngày 21-9 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC về Phát triển nguồn nhân lực.

Chính quyền ông Lại Thanh Đức lần đầu cử quan chức dự hội nghị khuôn khổ APEC tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Người đứng đầu cơ quan quản lý lao động Đài Loan Hồng Thân Hàn - Ảnh: CNA

Theo Hãng thông tấn Đài Loan CNA ngày 2-9, ông Hồng Thân Hàn sẽ là quan chức đương nhiệm đầu tiên của chính quyền ông Lại Thanh Đức tới Trung Quốc đại lục.

Chuyến đi diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến vào tháng 11-2026.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị APEC, sau các kỳ năm 2001 tại Thượng Hải và năm 2014 tại Bắc Kinh.

Người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Hàm ngày 2-9 cho biết với tư cách chủ nhà APEC, Trung Quốc sẽ xử lý việc Đài Loan tham dự theo "nguyên tắc Một Trung Quốc, các quy định trong biên bản ghi nhớ liên quan của APEC và thông lệ".

Trong khi đó, Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho rằng việc Đài Loan tham gia APEC không đặt trên tiền đề nguyên tắc Một Trung Quốc.

Cơ quan ngoại vụ Đài Loan cũng thông tin biên bản ghi nhớ về việc gia nhập APEC năm 1991 không đề cập nguyên tắc Một Trung Quốc và quy định Đài Loan tham dự trên cơ sở bình đẳng với các thành viên khác.

Chính quyền ông Lại Thanh Đức lần đầu cử quan chức dự hội nghị khuôn khổ APEC tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay với cựu phó lãnh đạo Đài Loan Tiêu Vạn Trường năm 2014 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Quan hệ hai bờ eo biển từng tác động đáng kể đến mức độ tham dự và tiếp xúc của đại diện Đài Loan trong các kỳ APEC do Trung Quốc tổ chức.

Năm 2001, phía Đài Loan dự kiến cử cựu phó lãnh đạo Lý Nguyên Thốc làm đại diện tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Thượng Hải, nhưng phía Trung Quốc không gửi thư mời với lý do cho rằng ông là đại diện chính trị chứ không phải đại diện kinh tế.

Đài Loan sau đó không tham dự hội nghị để phản đối.

Năm 2014, khi quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan ấm lên, ông Mã Anh Cửu, khi đó là lãnh đạo Đài Loan, cử ông Tiêu Vạn Trường, người vừa mãn nhiệm phó lãnh đạo Đài Loan, làm đại diện của Đài Bắc (Trung Quốc) tham dự APEC tại Bắc Kinh.

Trong lần tham dự này, ông Tiêu Vạn Trường đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân và trao đổi về hợp tác kinh tế hai bờ cùng các vấn đề kinh tế, thương mại liên quan.

Đài Loan tham gia APEC từ năm 1991 với tên gọi Đài Bắc (Trung Quốc), cùng thời điểm Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) tham gia, sau quá trình điều phối của Hàn Quốc với tư cách chủ nhà APEC năm đó.

Chính quyền ông Lại Thanh Đức lần đầu cử quan chức dự hội nghị APEC tại Trung Quốc - Ảnh 4.Trung Quốc triển khai số tàu kỷ lục quanh Đài Loan, quyết gia tăng sức ép

Trung Quốc đã triển khai số lượng tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu và tàu công vụ nhiều kỷ lục quanh Đài Loan trong tháng 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất