
Cựu Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Tung Chee-hwa tham dự một cuộc họp báo tại Hong Kong ngày 3-9-2014 - Ảnh: AFP
Báo South China Morning Post đưa tin ông Tung Chee-hwa (Đổng Kiến Hoa), người giữ chức Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đầu tiên và giám sát quá trình thành phố này được Anh trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, vừa qua đời vào hôm 8-9, hưởng thọ 89 tuổi.
Thông báo của văn phòng ông Tung Chee-hwa được đưa ra vào rạng sáng 9-9 cho biết ông qua đời tại Bệnh viện Dưỡng Hòa Hong Kong (Hong Kong Sanatorium & Hospital), nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Ông Tung qua đời trong vòng tay của những người thân yêu.
"Ông Tung đã cống hiến cả cuộc đời với tinh thần tận tụy không lay chuyển để phụng sự đất nước và Đặc khu hành chính Hong Kong. Những đóng góp của ông với sự chính trực, lòng trắc ẩn và phẩm giá sẽ luôn được ghi nhớ" - thông báo viết.
Lần gần nhất ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 7-2021, khi tham dự buổi công chiếu một bộ phim nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đến tháng 10 cùng năm, văn phòng của ông Tung xác nhận ông đã trải qua phẫu thuật do một vấn đề sức khỏe không được tiết lộ và đang nghỉ ngơi tại nhà.
Cựu Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Tung Chee-hwa (trái) đứng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một buổi lễ ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 29-9-2019 - Ảnh: AFP
Ông Tung Chee-hwa sinh năm 1937 tại Thượng Hải, là Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong từ năm 1997 - 2005. Từ năm 2005 - 2023, ông là Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) - cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.
Ngày 1-7-1997, ông Tung đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, sau khi Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Hong Kong chúng ta sẽ làm chủ vận mệnh của chính mình. Chính quyền đặc khu hành chính cam kết hết sức bảo vệ lối sống của Hong Kong, duy trì hệ thống kinh tế tự do và cởi mở của Hong Kong, bảo đảm pháp quyền và xây dựng một xã hội dân chủ hơn" - ông nói.
Nhiệm kỳ của ông Tung bị phủ bóng bởi nhiều tranh cãi và khủng hoảng. Không lâu sau khi ông lên nắm quyền, Hong Kong chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bắt đầu từ tháng 7-1997. Nền kinh tế Hong Kong lại bị ảnh hưởng vào năm 2003, khi dịch SARS bùng phát và cướp đi sinh mạng của 299 người.
Ông Tung từ chức vào năm 2005 với lý do sức khỏe. Người kế nhiệm ông là Donald Tsang (Tăng Âm Quyền), Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong từ năm 2005 - 2012.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận