Sinh viên Hong Kong ngày càng khó tìm việc

Triển vọng việc làm của thanh niên đặc khu Hong Kong không còn thuận lợi như trước. Vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp ngày càng ít, khiến cạnh tranh gay gắt hơn.

Sinh viên Hong Kong ngày càng khó tìm việc - Ảnh 1.

Sinh viên một trường đại học tại đặc khu Hong Kong - Ảnh: HK01

Ngày 5-8, khoảng 45.500 thí sinh đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) nhận kết quả tuyển sinh đại học qua Hệ thống tuyển sinh liên hợp các chương trình đại học (JUPAS).

Trong đó, khoảng 15.600 người trúng tuyển cử nhân tại tám đại học công lập hoặc Đại học Đô hội Hong Kong. Ngoài ra, 4.979 người được nhận vào chương trình cử nhân theo Chương trình hỗ trợ học phí cho các ngành, lĩnh vực được chỉ định (SSSDP).

Số còn lại phải chọn hướng học tập khác hoặc gia nhập thị trường lao động.

Theo Ban Thư ký Hội đồng Lập pháp Hong Kong, dân số từ 15-24 tuổi giảm gần 20% giai đoạn 2018-2025, nhưng tỉ lệ thất nghiệp nhóm này lại tăng từ 8,7% lên 11,2%.

Theo Hệ thống thông tin việc làm chung của các trường đại học Hong Kong, quý 1-2026 có 6.811 vị trí toàn thời gian dành cho sinh viên tốt nghiệp, giảm 14,1% so với cùng kỳ. Số nhà tuyển dụng cũng giảm hơn 20%, còn khoảng 480.

Xét dài hạn, số vị trí này đã giảm từ khoảng 88.000 năm 2023 xuống còn 31.000 năm 2025, tương đương 60% trong ba năm - mức thấp nhất gần một thập niên qua.

Sinh viên Hong Kong ngày càng khó tìm việc - Ảnh 2.

Sinh viên một trường đại học tại đặc khu Hong Kong - Ảnh: HKFP

Theo tờ Liên Hợp Tảo Báo ngày 5-8, giảng viên Thái Tư Hành của Đại học Trung văn Hong Kong nhận định AI phát triển nhanh trong hai năm qua đã khiến việc làm văn phòng giảm mạnh.

Tại một buổi tham vấn chính sách ở quận Đồn Môn, khu Tân Giới ngày 2-8, một sinh viên họ Hầu cho biết vị trí tuyển dụng đầu vào ngành công nghệ thông tin đã giảm hơn 50%. 

Anh Hầu cho rằng ngày càng nhiều người trẻ thành lập công ty một người, song đặc khu Hong Kong vẫn chưa có chính sách hỗ trợ riêng cho mô hình này.

Ông Thái cho biết ngày càng nhiều sinh viên ngoài đặc khu theo học tại các trường đại học Hong Kong, rồi ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến sinh viên địa phương phải cạnh tranh nhiều hơn.

Theo trang HK01 ngày 2-8, trước lo ngại về việc làm của người trẻ, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho rằng công nghệ phát triển có thể tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao. 

Ông cho biết chính quyền sẽ nghiên cứu khả năng tạo việc làm trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, đồng thời mở rộng chương trình đào tạo kỹ năng.

Sinh viên Hong Kong ngày càng khó tìm việc - Ảnh 3.Hong Kong vượt Thụy Sĩ, thành trung tâm tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu vượt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu, nhờ dòng tiền từ Trung Quốc và sự bùng nổ IPO của các công ty Hong Kong trong năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất