04/07/2019 15:26 GMT+7

Trung Quốc phóng tên lửa ở Trường Sa, Việt Nam đề nghị tôn trọng luật biển

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng trước việc Trung Quốc phóng tên lửa gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam gần đây.

Trung Quốc phóng tên lửa ở Trường Sa, Việt Nam đề nghị tôn trọng luật biển - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ - Ảnh: NHẬT ĐĂNG

“Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền, luật pháp quốc tế - Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 4-7.

Trước đó, trong giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Trung Quốc có cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài khoảng một tuần ở phía bắc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Trung Quốc đã bắn thử tên lửa từ những thực thể nhân tạo ở Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa.

Theo Lầu Năm Góc, đây là một hành động vi phạm cam kết của Bắc Kinh về vấn đề quân sự hóa Biển Đông.

Tại buổi họp báo nêu trên, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam "rất quan tâm tới vấn đề này".

Lầu Năm Góc: Trung Quốc phóng tên lửa gần Trường Sa Lầu Năm Góc: Trung Quốc phóng tên lửa gần Trường Sa 'đáng lo ngại'

TTO - Lầu Năm Góc đã chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc mới đây phóng tên lửa ở Biển Đông, nói rằng hành động này trái với cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên