18/06/2014 08:25 GMT+7

Trung Quốc, Philippines tranh cãi chuyện cải tạo đất ở Trường Sa

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Bắc Kinh đã phớt lờ yêu cầu ngừng xây dựng trên biển khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh hôm 16-6 tuyên bố Bắc Kinh có quyền xây trên khu vực mà họ tự coi là lãnh thổ.

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đưa ra đề xuất các nước đang có tranh chấp ở biển Đông nên ngưng các hoạt động xây dựng trên biển và ngưng các hành vi “leo thang căng thẳng.”

Giới phân tích khẳng định việc Trung Quốc đổ cát lấn biển là hành vi vi phạm rõ ràng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Báo New York Times trích lời một quan chức phương Tây cho rằng việc cải tạo đất này “còn nghiêm trọng hơn cả vụ giàn khoan”.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên