29/08/2019 15:33 GMT+7

Trung Quốc nói sẽ trưng vũ khí hạt nhân tối tân trong duyệt binh

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Giới quan sát nhận định sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân trong cuộc duyệt binh hoành tráng vào ngày 1-10 tới ở Bắc Kinh là một thông điệp mang tính cảnh báo Trung Quốc muốn gởi tới Mỹ.

Trung Quốc nói sẽ trưng vũ khí hạt nhân tối tân trong duyệt binh - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 sẽ là tâm điểm của cuộc duyệt binh ở Thiên An Môn ngày 1-10 - Ảnh chụp màn hình

Cuộc duyệt binh kết hợp diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ là cuộc duyệt bình lớn nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, theo thông tin được nhà chức trách Trung Quốc công bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có "một bài phát biểu quan trọng" đối với quốc gia tại lễ kỷ niệm.

"Chúng tôi xin nói rõ thế này, cuộc duyệt binh này sẽ không nhắm tới bất kỳ quốc gia nào hay thể hiện quan điểm với bất kỳ sự kiện nào diễn ra gần đây", Tướng Cai Zhijun - một thành viên của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc, rào trước đón sau trong cuộc họp báo ngày 29-8.

Tướng Cai nhấn mạnh quy mô của cuộc duyệt binh không phải là dấu hiệu của sự xâm lược và quân đội Trung Quốc đã "cam kết bảo vệ hòa bình thế giới và ổn định khu vực".

Tuy nhiên, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) - đội quân thường trực lớn nhất thế giới  - sẽ "lần đầu tiên sẽ cho thấy một số vũ khí tối tân", vị tướng 4 sao của Trung Quốc xác nhận.

Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong dẫn nguồn tin riêng tiết lộ vũ khí tối tân mà ông Cai nhắc tới không gì khác chính là... vũ khí hạt nhân. 

"Việc đưa vũ khí hạt nhân vào cuộc duyệt binh không chỉ là cách để Trung Quốc cho thế giới thấy công cuộc hiện đại hóa quân đội dưới sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình đã thành công mỹ mãn như thế nào, đó còn là động thái mang tính dằn mặt Mỹ", nguồn tin giấu tên của báo SCMP nhận định.

Một nguồn tin khác của SCMP tiết lộ các hệ thống vũ khí như tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 đã được chuyển đến Bắc Kinh. Một phi đội máy bay phản lực J-20, máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, cũng đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện này.

Trung Quốc nói sẽ trưng vũ khí hạt nhân tối tân trong duyệt binh - Ảnh 2.

Các xe phòng không Trung Quốc trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II năm 2015 - Ảnh chụp màn hình

DF-41 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 12.000km - đủ sức vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ. Trong khi đó tên lửa JL-2, có tầm bắn ngắn hơn 7.000km nhưng cũng đủ sức tấn công lục địa Mỹ nếu được bắn từ Thái Bình Dương.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng vì nhiều vấn đề từ chiến tranh thương mại đến biểu tình Hong Kong và cuộc cạnh tranh chiến lược tại châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 28-8, Mỹ xác nhận đã đưa tàu khu trục USS Wayne E. Meyer áp sát vùng nước 12 hải lý xung quanh đá Chữ Thập và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và xây đảo nhân tạo trái phép.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn của Quân khu miền nam Trung Quốc, ông Li Huamin đã gọi hành động của Mỹ là "sự bá quyền và ngó lơ luật pháp quốc tế". 

Trong tuyên bố ngày 29-8, ông này nhấn mạnh nếu Mỹ không "ngừng các hành động khiêu khích", sẽ có những sự cố "không thể lường trước được".

Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Nga Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Nga

TTO - Quan chức cấp cao Michael Griffin của Lầu Năm Góc cảnh báo Mỹ không được chuẩn bị để chống trả các cuộc tấn công siêu thanh trong khi Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh phát triển loại vũ khí siêu thanh này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên