15/04/2023 16:10 GMT+7

Trung Quốc hy vọng Đức ủng hộ 'thống nhất' Đài Loan

Tiếp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Bắc Kinh, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại việc Bắc Kinh từng ủng hộ Đức thống nhất và hy vọng Đức sẽ ủng hộ "thống nhất hòa bình" Đài Loan.

Trung Quốc hy vọng Đức ủng hộ thống nhất Đài Loan - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gặp nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 15-4 - Ảnh: THX

Trước đó, ngoại trưởng Đức đã cảnh báo về việc xảy ra xung đột quân sự ở Đài Loan và nói châu Âu không thể thờ ơ với vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc gặp với bà Baerbock ngày 15-4, ông Vương khẳng định việc Đài Loan "trở về" với Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng đối với trật tự thế giới hậu Thế chiến II.

"Để duy trì sự ổn định ở eo biển Đài Loan, cần phải kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai liên quan đến 'độc lập của Đài Loan'", ông Vương nói.

Theo Đài CGTN, bà Baerbock nói rằng Đức hiểu tầm quan trọng và sự nhạy cảm của vấn đề Đài Loan cũng như khẳng định Berlin ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc.

Ngày 14-4, sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ở Bắc Kinh, bà Baerbock đã nói bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm kiểm soát Đài Loan là "không thể chấp nhận được" và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với châu Âu.

"Việc leo thang quân sự ở eo biển Đài Loan... sẽ là một kịch bản tồi tệ nhất trên toàn cầu và đặc biệt ảnh hưởng đến chúng tôi với tư cách là một trong những quốc gia công nghiệp lớn nhất.

50% thương mại toàn cầu đi qua eo biển Đài Loan, 70% chất bán dẫn đi qua eo biển Đài Loan, vì vậy việc tự do đi lại cũng vì lợi ích kinh tế của chúng tôi", nhà ngoại giao Đức nói.

Vì vậy, bà Baerbock nói EU và Đức "không thể thờ ơ" trước căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Đài Loan, theo Đài Deutsche Welle.

Quan điểm này trái với phát biểu mới đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông thăm Trung Quốc và nói rằng châu Âu không nên bị cuốn vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc đến nay coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Căng thẳng quanh hòn đảo này leo thang gần đây bởi chuyến "quá cảnh" Mỹ của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, trong đó bà đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Trung Quốc đã tổ chức tập trận quân sự từ ngày 8-4 quanh Đài Loan, bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng chính xác bằng máy bay ném bom và tên lửa, sau khi bà Thái trở về từ Mỹ.

Tin tức thế giới 14-4: Trung Quốc phong tỏa tài sản nghị sĩ Mỹ; Đức lên tiếng chuyện Đài LoanTin tức thế giới 14-4: Trung Quốc phong tỏa tài sản nghị sĩ Mỹ; Đức lên tiếng chuyện Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt nghị sĩ Mỹ vì đến Đài Loan; Triều Tiên thông báo thử nghiệm ICBM mới; Ukraine kêu gọi NATO bảo vệ Biển Đen... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên