26/08/2023 19:48 GMT+7

Trung Quốc đưa cảnh sát sang hỗ trợ Vanuatu do khủng hoảng

Trung Quốc đã đưa 'các chuyên gia cảnh sát' và nhiều thiết bị tới Vanuatu trong bối cảnh đảo quốc này đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị gay gắt.

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ trong nước - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ trong nước - Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Trung Quốc tại Vanuatu xác nhận các chuyên gia cảnh sát của nước này đã tới Vanuatu ngày 26-8. Trong bức ảnh trên trang web của mình, Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết đã bàn giao các thiết bị cảnh sát, gồm đồng phục và còng tay hôm 25-8.

Trong bình luận được báo Vanuatu Daily Post đăng, Đại sứ Trung Quốc Li Minggang tin tưởng sự hợp tác của cảnh sát hai bên sẽ nâng cao năng lực của cảnh sát Vanuatu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội sở tại.

Theo Hãng tin Reuters, động thái diễn ra sau khi Tòa án tối cao Vanuatu ra phán quyết Thủ tướng Ishmael Kalsakau không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông Kalsakau cũng có mặt trong lễ đón "đợt chuyên gia cảnh sát Trung Quốc đầu tiên" hôm 25-8.

Vanuatu là một đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương, nhưng đang là trung tâm của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Đảo quốc này rơi vào khủng hoảng chính trị khi lãnh đạo phe đối lập Bob Loughman chỉ trích và yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Ishmael Kalsakau vì ký hiệp định an ninh với Úc.

Ông Loughman gọi hiệp định an ninh với Úc là hành động làm tổn hại đến vị thế "trung lập" của Vanuatu. Ông này cũng cho rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho hỗ trợ phát triển từ Trung Quốc, vốn đang là chủ nợ lớn nhất của Vanuatu, theo Reuters.

Khi còn là thủ tướng, ông Loughman đã chủ trương thiết lập quan hệ gần gũi với Trung Quốc, viện dẫn các lợi ích kinh tế.

Trong phán quyết ngày 25-8, Tòa án tối cao Vanuatu tuyên bố Thủ tướng Kalsakau đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng.

Tuy nhiên, tòa vẫn bảo lưu việc ông Kalsakau phải rời nhiệm sở ngay lập tức và cho ông thời hạn đến ngày 28-8 để kháng cáo.

Mỹ và đồng minh đang tìm cách ngăn các đảo quốc Thái Bình Dương thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc bởi khu vực này được xem là "sân sau" của phương Tây trong nhiều năm qua.

Bắc Kinh trước đó đã ký các hiệp ước an ninh và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Quần đảo Solomon.

Mỹ bắt 2 người nghi điều hành "đồn cảnh sát mật" của Trung Quốc ở New YorkMỹ bắt 2 người nghi điều hành 'đồn cảnh sát mật' của Trung Quốc ở New York

Hôm 17-4, Mỹ đã bắt hai cư dân ở thành phố New York vì cáo buộc họ điều hành một 'đồn cảnh sát bí mật' của Trung Quốc tại khu Phố Tàu (Chinatown) ở quận Manhattan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên