05/03/2021 10:19 GMT+7

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong lúc nhiều nước vẫn đang chật vật khống chế COVID-19 để hồi phục kinh tế, Trung Quốc đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại với mục tiêu tăng trưởng 6%, tạo ra ít nhất 11 triệu việc làm tại các khu vực thành thị.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khai mạc ngày 5-3 - Ảnh: REUTERS

Mục tiêu tăng trưởng được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra trong báo cáo đọc tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc sáng 5-3. Một loạt con số đã được ông Lý Khắc Cường nêu ra trong báo cáo, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Ngoài mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6%, Trung Quốc cam kết sẽ tạo ra ít nhất 11 triệu việc làm tại khu vực thành thị, duy trì tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực này ở mức 5,5%. Theo SCMP, tỉ lệ thất nghiệp tại các thành thị Trung Quốc là 5,2% vào cuối năm 2020.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định các mục tiêu được đưa ra dựa trên những điều kiện thực tế, đồng thời cho biết Bắc Kinh chưa có kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt để bù đắp các thiệt hại do COVID-19.

Trung Quốc đã từ bỏ đặt mục tiêu GDP hằng năm trong năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Theo Hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh không đặt mục tiêu phát triển cho tương lai gần vì những biến động khó lường của COVID-19.

Đại dịch tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của ông Lý Khắc Cường. Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận vẫn còn những lỗ hổng trong chiến lược kiểm soát đại dịch, cảnh báo COVID-19 vẫn là một nhân tố tác động tới các mục tiêu tăng trưởng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kế đó cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ - Trung nhưng không nhắc gì đến thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được dưới thời tổng thống Donald Trump. Trong thỏa thuận đó, Bắc Kinh cam kết mua hàng trăm tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Theo tạp chí Nikkei Asia, ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục các mục tiêu lớn đặt ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Bắc Kinh trước đó đặt tham vọng sẽ trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2025 và tăng gấp đôi GDP vào năm 2035.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là 'thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21'

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21 mà Mỹ đối mặt, và Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất có đủ khả năng gây nguy hiểm cho trật tự quốc tế.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên