09/01/2022 14:25 GMT+7

Trung Quốc có đường sắt cao tốc đầu tiên hợp tác công - tư

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tuyến đường sắt liên thành phố nối giữa Hàng Châu - Thiệu Hưng - Thai Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã đi vào hoạt động. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc được làm do vốn tư nhân.

Trung Quốc có đường sắt cao tốc đầu tiên hợp tác công - tư - Ảnh 1.

Tàu di chuyển trên đường sắt cao tốc mới xây dựng ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào sáng 8-1 - Ảnh: VCG

Trang Caixin Global đưa tin tuyến đường sắt cao tốc do tư nhân sở hữu đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào hoạt động ngày 8-1.

Đây là dự án hợp tác công - tư (PPP). Dự án đường sắt này có thể là bước mở đầu để nguồn vốn tư nhân sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa cho mạng lưới đường sắt cao tốc tốn kém của Trung Quốc.

Trị giá 44,9 tỉ nhân dân tệ (7 tỉ USD), tuyến đường sắt cao tốc nói trên dài 266km. Tuyến đường sắt này bắt đầu từ thành phố Hàng Châu, đi qua thành phố Thiệu Hưng và Thai Châu ở tỉnh Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc.

Một liên doanh do Tập đoàn Fosun dẫn đầu nắm giữ 51% vốn, còn Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc và chính quyền địa phương nắm giữ 49%.

Tuyến đường sắt này được thiết kế với 8 điểm dừng, tạo điều kiện di chuyển với tốc độ 350km/h. Việc xây dựng tuyến đường sắt này bắt đầu vào năm 2017 và công tác đặt đường ray hoàn thành vào tháng 6-2021.

Trước mắt, cơ quan đường sắt địa phương sẽ bố trí 35 cặp tàu điện động lực phân tán (EMU).

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, với việc sử dụng tuyến đường sắt này, thời gian di chuyển giữa thành phố Hàng Châu và Thai Châu có thể giảm xuống còn 63 phút, bằng một nửa thời gian di chuyển hiện nay.

Theo trang Thời báo Hoàn Cầu, việc ra mắt tuyến đường sắt này đánh dấu một bước thành công tiếp theo của dự án hợp tác công tư (PPP) của Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Tàu đổ bộ Trung Quốc phát hiện bằng chứng có nước tồn tại trên Mặt trăng Tàu đổ bộ Trung Quốc phát hiện bằng chứng có nước tồn tại trên Mặt trăng

TTO - Tàu đổ bộ Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã gửi về Trái đất bằng chứng tại chỗ đầu tiên cho thấy sự tồn tại của nước trên bề mặt Mặt trăng.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên