
Một tàu chiến Trung Quốc được nhìn thấy ở vùng biển gần đảo Bình Đàm gần Đài Loan ngày 29-12 - Ảnh: AFP
Theo thông tin từ phía Trung Quốc, trong hai ngày 29 và 30-12, quân đội nước này đã tiến hành loạt hoạt động quân sự quy mô lớn quanh Đài Loan, bao gồm diễn tập bắn đạn thật, phóng tên lửa, đồng thời triển khai hàng chục máy bay chiến đấu, tàu hải quân và tàu hải cảnh.
Những động thái trên nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Ngày 29-12, Nhật Bản lên tiếng, cho rằng các hoạt động quân sự của Trung Quốc đã "làm gia tăng căng thẳng" tại eo biển Đài Loan, trong khi Bộ Ngoại giao Úc lên án các cuộc diễn tập "mang tính gây bất ổn".
Liên minh châu Âu (EU) cũng ra tuyên bố hôm 30-12, cảnh báo rằng các hoạt động này "đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế".
Phản hồi trước các chỉ trích, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 31-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố các quốc gia và tổ chức nói trên đã "làm ngơ trước các thế lực ly khai tại Đài Loan đang tìm cách theo đuổi độc lập bằng biện pháp quân sự".
"Thay vào đó, họ lại đưa ra những lời chỉ trích vô trách nhiệm đối với các hành động cần thiết và chính đáng của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bóp méo sự thật và đánh tráo đúng sai - điều này hoàn toàn là đạo đức giả", ông Lâm nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh đánh giá cao sự ủng hộ của một số quốc gia như Nga, Pakistan và Venezuela đối với lập trường của mình.
"Chúng tôi muốn tái khẳng định quyết tâm không lay chuyển của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.
Bất kỳ hành động khiêu khích nghiêm trọng nào vượt qua lằn ranh về vấn đề Đài Loan đều sẽ phải đối mặt với sự đáp trả kiên quyết từ Trung Quốc", ông Lâm khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận