
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, một tuyên bố chung cho biết nhóm hợp tác quốc phòng liên chính phủ do Mỹ dẫn đầu đã nhất trí đánh giá nguồn tài trợ cho dự án dây chuyền sản xuất đạn dược mới ở Philippines.
Nhóm này gồm 16 thành viên thuộc sáng kiến Đối tác về khả năng phục hồi công nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (PIPIR), trong đó có Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.
Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 26-3 cho rằng kế hoạch này có thể làm gia tăng bất ổn khu vực và sẽ "phản tác dụng".
Ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh "tôn trọng nguyện vọng chung của các quốc gia trong khu vực" và "tránh thúc đẩy đối đầu phe phái, xung đột và hỗn loạn chiến tranh vào châu Á - Thái Bình Dương".
"Khi một quốc gia sẵn sàng trở thành 'thùng thuốc súng' và kho chứa đạn dược, điều đó chỉ khiến chính họ phải gánh hậu quả", ông Lâm Kiếm nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ "kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh" của mình.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và Manila thường xuyên va chạm liên quan đến các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Trong đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến hàng hải quan trọng này, bất chấp phán quyết quốc tế cho rằng yêu sách của nước này không có cơ sở pháp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận