
Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-23 cùng 3 phi hành gia rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc, ngày 24-5 - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP ngày 23-8 dẫn thông báo từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo sau khi "đánh giá toàn diện", sứ mệnh đưa tàu thăm dò Thường Nga 7 lên Mặt trăng bằng tên lửa Trường Chinh 5 không đáp ứng các điều kiện phóng và không thể diễn ra trong khung thời gian dự kiến năm nay".
Cơ quan này cho biết quyết định hoãn được đưa ra dựa trên nguyên tắc "thận trọng, tin cậy và đảm bảo thành công tuyệt đối của sứ mệnh". Tuy nhiên, họ không nêu rõ những điều kiện nào chưa được đáp ứng hoặc thời điểm phóng mới.
Sứ mệnh Thường Nga 7 dự kiến ban đầu được phóng vào cuối tuần hoặc ngày 24-8. Nhiệm vụ của tàu thăm dò là tìm kiếm nước tại khu vực cực nam của Mặt trăng.
Tuần trước, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông tin tàu thăm dò và tên lửa đẩy đã được đưa đến khu vực phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.
Tính đến ngày 19-8, khu vực phóng và các thiết bị đều trong tình trạng tốt. Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành và kế hoạch phóng được lên lịch "trong thời gian tới".
Việc hoãn Thường Nga 7 diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một vụ phóng tên lửa tại Văn Xương gặp sự cố. Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa phát nổ sau khi rời bệ phóng, tạo thành một quả cầu lửa trên bầu trời.
Vụ phóng thất bại liên quan tên lửa Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh viễn thông Trung Tinh-4B.
Hãng thông tấn Tân Hoa xã khi đó đưa tin một "bất thường" xảy ra trong quá trình tên lửa bay.
Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD cho chương trình không gian nhằm hiện thực hóa "giấc mơ không gian" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra.
Theo CNSA, nước này đã lần đầu tiên hạ cánh thành công một tên lửa có khả năng tái sử dụng vào tháng 7, đánh dấu một bước tiến trong tham vọng không gian cũng như nỗ lực giảm chi phí phóng.
Trung Quốc đặt mục tiêu đưa các phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030. Nước này đang cạnh tranh với Mỹ, quốc gia cũng đang triển khai chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận