
Tên lửa đẩy Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh ChinaSat-4B rời bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ngày 10-8 ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc - Ảnh: VCG
Theo Hãng tin Reuters, tên lửa đẩy Trường Chinh 7A - loại tên lửa hạng trung được thiết kế để đưa tải trọng lên quỹ đạo cao - đã được phóng lúc 20h02 ngày 10-8 (giờ Bắc Kinh).
Tân Hoa xã cho biết vụ phóng thất bại, nguyên nhân đang được phân tích, điều tra.
Tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm CEO SpaceX, bình luận trên mạng xã hội X về sự việc này: "Tên lửa thực sự vô cùng khó chế tạo. Tôi hy vọng họ sẽ sớm phục hồi".
Ông Jonathan McDowell, giáo sư danh dự tại Đại học Durham và thành viên Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Không gian, cho biết video vụ phóng cho thấy tên lửa đã bị phá hủy hoàn toàn ở độ cao và vận tốc tương đối thấp. Điều này cho thấy cả vệ tinh lẫn các mảnh vỡ đều không thể đi vào quỹ đạo.
Vụ phóng thất bại ngày 10-8 là lần đầu tiên Trường Chinh 7A gặp sự cố kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 3-2020. Khi đó, tên lửa cũng gặp trục trặc khiến nhiệm vụ không thành công.
Một năm sau, Trường Chinh 7A trở lại hoạt động và liên tiếp thực hiện thành công hơn 12 vụ phóng trước nhiệm vụ ngày 10-8.
Theo Reuters, Trung Quốc có thể sẽ tiến hành kiểm tra các vụ phóng khác nếu cuộc điều tra xác định sự cố liên quan đến các linh kiện dùng chung, quy trình sản xuất hoặc hoạt động tại bãi phóng Văn Xương.
Trung Quốc hiện chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng Hằng Nga-7 tại Văn Xương. Giới chức nước này cho biết sứ mệnh dự kiến được phóng trong nửa cuối năm 2026, trong khi các nhà quan sát hoạt động phóng vệ tinh nhận định thời điểm có thể rơi vào cuối tháng này.
Tên lửa Trường Chinh 5 và tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh đã được đưa tới địa điểm phóng. Tên lửa Trường Chinh 5 là loại lớn hơn và khác với Trường Chinh 7A.
Hằng Nga-7 sẽ khám phá khu vực cực nam của Mặt trăng, trong đó có những miệng hố chìm trong bóng tối vĩnh viễn và có thể chứa băng nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận