
Tàu vũ trụ Starship của SpaceX cao 124m, là tàu vũ trụ lớn nhất thế giới - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 16-7, tàu vũ trụ Starship của Tập đoàn SpaceX đã buộc phải hủy phóng ngay sát giờ khởi hành vì một số động cơ tên lửa không thể kích hoạt.
Hệ thống phát trực tiếp của SpaceX cho thấy quá trình đánh lửa bắt đầu từ 3 giây trước thời điểm rời bệ phóng theo kế hoạch. Dữ liệu hiển thị trên màn hình cho thấy có 4 động cơ đã không hoạt động.
Ngay lập tức, 29 động cơ còn lại tự động ngắt để giữ tên lửa đứng yên trên bệ phóng tại cơ sở Starbase (gần biên giới bang Texas - Mexico). Đây là lần đầu tiên một nguyên mẫu Starship quy mô hoàn chỉnh gặp phải sự cố hủy phóng ở giây cuối cùng.
Đội ngũ kỹ thuật đã lập tức tiến hành xả nhiên liệu khỏi tên lửa. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Space X Elon Musk thông báo hai động cơ sẽ được thay thế "để đảm bảo một chuyến bay tốt".
Ông cho biết thêm: "Thời điểm phóng khả thi nhất là vào đầu tuần tới".
Hệ thống hủy phóng tự động đã hoạt động chính xác theo thiết kế. Việc có quá ít động cơ hoạt động có thể dẫn đến tai nạn. Một số vụ phóng thử Starship trước đó từng kết thúc bằng các vụ nổ lớn.

Tên lửa của SpaceX phát nổ ở Brownsville, Texas, Mỹ, ngày 18-6-2025 - Ảnh: REUTERS
Với chiều cao 124m và trang bị 33 động cơ chính, Starship hiện là tàu vũ trụ lớn và mạnh nhất thế giới. Cuộc thử nghiệm bị hoãn này vốn là chuyến bay thứ 13 của Starship, con tàu dự kiến bay nửa vòng Trái đất trong 1 giờ và rơi xuống biển. Space X không có kế hoạch thu hồi tên lửa đẩy tầng thứ nhất và cả thân tàu trong đợt thử nghiệm này.
Starship mang theo 20 vệ tinh Starlink thế hệ mới nhất và tiên tiến nhất của SpaceX. Theo kế hoạch, các vệ tinh này sẽ được thả ra trong chuyến bay, cố gắng kết nối với mạng lưới Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo và chụp ảnh tấm chắn nhiệt của Starship.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang đặt nhiều kỳ vọng rằng Starship sẽ đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng trong vài năm tới. NASA đã ký hợp đồng với SpaceX và Công ty Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos để chế tạo các thiết bị đổ bộ Mặt trăng.
Theo đó, 2 công ty này cần chuẩn bị các tàu đổ bộ Starship và Blue Moon vào năm tới để phi hành đoàn Artemis III thực hiện diễn tập ghép nối trên quỹ đạo Trái đất. Sứ mệnh tiếp theo - Artemis IV (dự kiến không sớm hơn năm 2028) - dự kiến sử dụng một trong hai tàu đổ bộ này để đưa hai phi hành gia xuống vùng cực nam của Mặt trăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận