25/02/2025 15:56 GMT+7

Trung Quốc bác ý tưởng giảm chi tiêu quốc phòng của ông Trump

Trung Quốc bác bỏ việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng, sau khi ông Putin ủng hộ ý tưởng của ông Trump cùng nhau giảm 50% chi tiêu và đề nghị Bắc Kinh tham gia.

Trung Quốc bác bỏ tham gia giảm chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Trung Quốc khẳng định các chi tiêu quốc phòng của mình rất cần thiết - Ảnh: AFP

Ngày 25-2, Trung Quốc khẳng định chi tiêu quốc phòng của nước này là hoàn toàn cần thiết.

"Trung Quốc luôn trung thành với con đường phát triển hòa bình. Chi tiêu quốc phòng hạn chế là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển quốc gia và duy trì hòa bình thế giới", người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại họp báo.

Trung Quốc nhấn mạnh nước này luôn "kiên trì phối hợp phát triển kinh tế, quốc phòng và không tham gia chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào".

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhau giảm chi tiêu quốc phòng.

"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay. Mỹ sẽ cắt giảm 50%, còn chúng tôi sẽ cắt giảm 50%, và rồi Trung Quốc có thể tham gia nếu muốn", ông Putin nói trên truyền hình Nga ngày 24-2. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng nước này đã bắt đầu thảo luận về đề xuất này và có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra ý tưởng họp 3 bên với các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc.

"Một trong những cuộc họp đầu tiên mà tôi muốn có là với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Tổng thống Putin của Nga. Và tôi muốn nói rằng: 'Hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự của chúng ta'. Và chúng ta có thể làm được điều đó", ông Trump nói.

Mỹ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, thứ hai là Trung Quốc.

Trong khi đó, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quân sự kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine từ năm 2022. Chi tiêu quốc phòng và an ninh trong năm 2024 ước tính vào khoảng 8,7% GDP.

Cuối năm ngoái, ông Putin đã phê duyệt ngân sách liên bang năm 2025 và dự thảo cho giai đoạn 2026-2027. Ngân sách năm 2025 phân bổ khoảng 41% cho an ninh và quốc phòng, lên đến 13.100 tỉ ruble (151 tỉ USD), mức cao nhất mọi thời đại.

Trung Quốc bác bỏ tham gia giảm chi tiêu quốc phòng - Ảnh 3.Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc: Những con số đầy tham vọng

TTCT - Tôi nhớ những năm đầu thế kỷ 21, vị giáo sư Trung Quốc của tôi, trưởng bộ môn chính trị quốc tế tại Đại học Phúc Đán, vẫn còn ngại ngùng khi đề cập với sinh viên về việc Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên