21/02/2022 19:25 GMT+7

Trung Quốc bác cáo buộc chiếu laser vào máy bay Úc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tàu hải quân chiếu laser vào máy bay giám sát của Úc, trong khi Thủ tướng Úc Scott Morrison tỏ ra rất gay gắt về vụ việc.

Trung Quốc bác cáo buộc chiếu laser vào máy bay Úc - Ảnh 1.

Úc công bố hình ảnh 2 tàu Trung Quốc trong vụ việc - Ảnh: AFP

Ngày 20-2, Bộ Quốc phòng Úc cho biết tàu Trung Quốc đang di chuyển ngoài khơi bờ biển phía bắc của Úc đã rọi đèn vào máy bay P-8A Poseidon của họ, đồng thời nói hành vi này "có khả năng gây nguy hiểm tính mạng".

"Tôi nghĩ Chính phủ Trung Quốc hy vọng rằng chúng tôi sẽ ngó lơ hành vi gây hấn đó", Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton nói.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng gọi đây là "hành động đe dọa".

Ngày 21-2, Bắc Kinh cho biết cáo buộc tàu Trung Quốc chiếu tia laser là "không đúng sự thật" và cho rằng tàu của họ hoạt động bình thường, "phù hợp với luật pháp quốc tế".

"Chúng tôi kêu gọi Úc tôn trọng các quyền hợp pháp của tàu Trung Quốc trong các vùng biển liên quan theo luật pháp quốc tế và ngừng phát tán thông tin sai lệch liên quan đến Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo ngày 21-2.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Úc đã đến gần con tàu nói trên và thực hiện "các hành động khiêu khích ác ý".

Theo Hãng tin AFP, vào năm 2019, Trung Quốc cũng bị cáo buộc chiếu laser vào máy bay Úc.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đã đi xuống trong những năm gần đây sau khi Thủ tướng Úc Morrison kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế đối với số hàng hóa trị giá hàng tỉ đô la của Úc, kéo cả hai nước vào thế bế tắc thương mại kéo dài.

Năm ngoái, Bắc Kinh cũng phản ứng dữ dội khi Canberra tham gia hiệp ước quốc phòng ba bên với Mỹ và Anh, cho phép Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc trừng phạt 2 nhà thầu quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc trừng phạt 2 nhà thầu quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

TTO - Ngày 21-2, Trung Quốc thông báo áp biện pháp trừng phạt lên 2 nhà thầu quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon Technologies vì bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên