
Phú Thịnh cùng TS Soumik Parida - người hỗ trợ quan trọng cho hành trình của bạn đến thời điểm hiện tại - Ảnh: NVCC
Chương trình mà bạn sinh viên ngành truyền thông ấy trúng tuyển được xem là "Oscar của ngành sáng tạo".
Gây ấn tượng với video mang đậm dấu ấn Việt Nam
Đây là chương trình học bổng Voices of the Future Fellow (VOTF) mùa đầu tiên do Quỹ Effie LIONS khởi xướng. Chương trình kéo dài 8 tháng, tài trợ toàn phần cho 12 tài năng trẻ toàn cầu nhằm tôn vinh những góc nhìn mới mẻ và tạo cơ hội kết nối trực tiếp với ngành công nghiệp sáng tạo quốc tế.
Với phần lớn sinh viên Việt Nam, liên hoan sáng tạo quốc tế Cannes Lions chỉ được thấy trên Instagram qua các tin ngắn nổi bật về những ý tưởng táo bạo, thương hiệu lớn. Thịnh cũng chỉ biết thông tin về chương trình qua mạng xã hội và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chuẩn bị hành trang lên đường đến Pháp tham dự sự kiện. Nhưng điều đó đã thành sự thực vào tháng 6 này.
"Cannes Lions luôn là nguồn cảm hứng nhưng đúng là tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tham gia", Thịnh chia sẻ.
Để ứng tuyển học bổng VOTF, Thịnh lựa chọn làm video thay vì các bài luận như cách làm truyền thống. Trong video, nam sinh mặc áo dài đỏ, đi qua nhiều địa điểm tiêu biểu tại TP.HCM và chia sẻ góc nhìn về ngành sáng tạo từ lăng kính của một người Việt trẻ. Nội dung video chia sẻ xoay quanh ba nguyên tắc định hướng tư duy gồm tính khác biệt, hiệu quả và trí tuệ văn hóa.
Theo Thịnh, sáng tạo không chỉ là tạo ra những điều mới lạ mà còn phải tạo được tác động thực sự, đồng thời các ý tưởng lớn cần được xây dựng trên nền tảng bối cảnh địa phương. "Trong một thị trường nơi mọi thứ nhìn khá giống nhau, tôi luôn muốn sản phẩm của mình không rơi vào tình trạng tương tự", Thịnh nói.
Đem tiếng nói của người trẻ Việt đến Cannes Lions
Thịnh cho rằng giá trị lớn nhất của học bổng không chỉ ở một tuần tham dự Cannes Lions mà còn là hành trình tám tháng với các hoạt động cố vấn, workshop chuyên sâu và cơ hội tiếp cận thực tế ngành sáng tạo toàn cầu. Các học viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động của liên hoan, tìm hiểu hậu trường đánh giá các tác phẩm đoạt giải cũng như giao lưu với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo và marketing.
Anh nhấn mạnh mình không đến chương trình với tư cách cá nhân mà còn mang theo góc nhìn của một người trẻ Việt Nam.
"Việt Nam là thị trường phát triển rất nhanh với nhiều câu chuyện và ý tưởng đáng để thế giới biết đến. Tôi muốn mang tiếng nói của người trẻ sáng tạo Việt Nam đến đó", Thịnh chia sẻ.
Thành tích của Thịnh cũng được ĐH RMIT Việt Nam đánh giá cao. TS Manny Ling - Phó trưởng khoa phụ trách đối ngoại và quan hệ quốc tế (khoa truyền thông và thiết kế) - nhận định đây là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết với thực tiễn ngành nghề.
Riêng với anh bạn này, đây chắc chắn chưa phải là đích đến cuối cùng. "Đây sẽ không phải điểm kết thúc mà là cơ hội mở thêm nhiều cánh cửa mới. Hiện tại tôi muốn tiếp tục sáng tạo, thử nghiệm và khám phá xem những ý tưởng sẽ đưa mình đi đến đâu", Thịnh nói.
Cậu sinh viên từng là chủ nhân học bổng toàn phần của ĐH RMIT Việt Nam năm 2022 cho biết quá trình học tập ngành truyền thông chuyên nghiệp tại trường giúp anh rèn luyện khả năng để có thể chuyển hóa ý tưởng thành những câu chuyện có sức kết nối cộng đồng.
Thịnh thừa nhận bản thân theo đuổi triết lý "cứ nhận lời trước rồi tìm cách sau". Thế nên bạn hiếm khi từ chối các cuộc thi, dự án đến những cơ hội mới dù nhiều lúc chưa thật sự sẵn sàng. Mà học bổng VOTF chính là một trong những cánh cửa bất ngờ mở ra với tâm thế luôn sẵn sàng ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận