
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 6-6 - Ảnh: AFP
Không có chuyện gỡ phong tỏa tài sản trước
Theo Hãng tin AFP, ngày 7-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không gỡ phong tỏa tài sản của Iran trước khi đạt được thỏa thuận với Tehran.
Phát biểu trên sóng Đài NBC, ông Trump đã trả lời dứt khoát "không" - khi được hỏi liệu có sẵn sàng gỡ phong tỏa tài sản Iran hay dỡ một số lệnh trừng phạt như một phần thỏa thuận tiềm năng hay không.
"(Điều đó) sẽ đến sau. Nếu họ cư xử đúng mực, nếu họ làm tốt, chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán", ông Trump nói.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức Tehran kêu gọi Washington gỡ phong tỏa hàng chục tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran như một hành động thể hiện thiện chí.
Tuy nhiên theo một số nguồn thạo tin, Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc khả năng dùng tài sản của Iran để bồi thường cho các nước vùng Vịnh về thiệt hại do các đòn tấn công của Iran.
Cũng trên sóng NBC, ông Trump một lần nữa khẳng định ông biết chính xác vị trí kho uranium đã làm giàu của Iran và muốn thu hồi chúng "bằng cách này hay cách khác".
Tuy nhiên, ông vẫn úp mở về khả năng điều quân Mỹ đổ bộ vào Iran.
"Nếu chúng tôi đạt thỏa thuận, lúc đó chúng tôi là bạn bè, tất cả sẽ cùng nhau đi thu hồi số uranium này. Chúng tôi sẽ đưa nó ra ngoài và tiêu hủy", Tổng thống Mỹ khẳng định.
Vấn đề hạt nhân được xem là một trong những khúc mắc nền tảng cuối cùng để Washington và Tehran đi đến thỏa thuận hòa bình chính thức.
Về vấn đề xung đột quân sự tại Lebanon, ông Trump kêu gọi các đòn tấn công "có chọn lọc" hơn nhằm vào Hezbollah.
Ông chia sẻ: "Tôi muốn thấy một cuộc tấn công có chọn lọc hơn vào Hezbollah. Tôi nghĩ nó nên chính xác hơn. Tôi muốn thấy Lebanon có một cuộc sống tốt hơn".
Tuy nhiên, ông khẳng định không đòi đưa Lebanon vào thỏa thuận với Iran: "Không hề. Tôi không đòi hỏi. Tôi nghĩ họ muốn như vậy, nhưng tôi không đòi hỏi".
Trước đó ông Trump từng nói muốn "tách" việc đàm phán về Lebanon khỏi đàm phán với Iran, trong khi Tehran ngược lại muốn gắn hai cuộc xung đột lại với nhau.
Ngoài ra trên Đài NBC, Tổng thống Mỹ xác nhận từng có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông được cho là đã khiển trách đồng minh thân cận về chiến dịch của Israel ở Lebanon.
Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre ở phía nam Lebanon ngày 7-6 - Ảnh: AFP
Cùng ngày 7-6, Israel tiếp tục không kích vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon), đánh trúng các căn hộ tại hai tòa nhà ở khu Dahiyeh, nơi được xem là thành trì của tổ chức Hezbollah.
Tel Aviv khẳng định cuộc tập kích là đòn đáp trả việc Hezbollah đã bắn vào lãnh thổ Israel trước đó.
Văn phòng ông Netanyahu khẳng định quân đội Israel đã đánh "một trung tâm chỉ huy chiến binh", đồng thời chặn hai quả đạn bắn từ Lebanon và phá hủy các bệ phóng của lực lượng này.
Israel sau đó phát cảnh báo sơ tán phần lớn thành phố Tyre ở miền nam Lebanon.
Phản hồi cuộc tấn công trên, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei đã đe dọa "một phản ứng dứt khoát và đau đớn".
"(Israel) cần phải bị trừng trị và đưa về đúng chỗ của họ. Hãy nhìn lên bầu trời trên các vùng đất bị chiếm đóng đêm nay", ông tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận