
Khói bốc lên từ cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon ngày 4-6 - Ảnh: AFP
Hezbollah bác bỏ lệnh ngừng bắn, yêu cầu Israel rút khỏi Lebanon
Ngày 4-6, Hezbollah đã bác bỏ lệnh ngừng bắn do Israel và Lebanon công bố, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện và Israel phải rút quân hoàn toàn.
“Lệnh ngừng bắn phải toàn diện và không để kẻ thù Israel tự do giết chóc”, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố và kêu gọi Chính phủ Lebanon chấm dứt điều mà ông mô tả là “trò hề” khi đàm phán với Israel.
Thủ lĩnh Hezbollah lưu ý: “Chừng nào làng mạc của chúng tôi còn chưa an toàn, bị ném bom, bị phá hủy và người dân bị giết hại thì các khu định cư (miền bắc Israel) cũng sẽ không an toàn”.
Theo Hãng tin AFP, thông điệp trên của thủ lĩnh Naim Qassem được đưa ra sau khi Lebanon và Israel thông báo hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 3-4 tại Washington.
Một binh sĩ Israel thiệt mạng do tên lửa của Hezbollah
Ngày 4-6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một binh sĩ của nước này đã thiệt mạng do trúng tên lửa chống tăng của Hezbollah tại miền Nam Lebanon.
Theo IDF, đây là binh sĩ Israel đầu tiên thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi Israel và Lebanon công bố lệnh ngừng bắn mới vào ngày 4-6.
IDF cho hay Hezbollah đã phóng rocket vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon, nhưng chưa phát động cuộc tấn công nào vượt qua lãnh thổ Israel, theo Đài CNN.
Iran tuyên bố thu ‘phí dịch vụ’, không phải ‘phí quá cảnh’ qua eo biển Hormuz
Hãng thông tấn Mehr ngày 4-6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran sẽ áp đặt phí dịch vụ đối với các tàu qua eo biển Hormuz để đổi lấy việc đảm bảo an ninh cho các tàu này, thay vì thu phí quá cảnh.
Ông Gharibabadi nói rằng khoản phí này sẽ chi trả cho các hoạt động như hỗ trợ hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, dịch vụ an ninh và an toàn, cũng như dịch vụ dọn dẹp môi trường trong trường hợp xảy ra ô nhiễm.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz “nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải của Iran và Oman”, vì vậy chính phủ hai nước có chủ quyền đối với tuyến hàng hải này theo luật biển và luật pháp quốc tế.
Tehran nhấn mạnh các thỏa thuận đang được soạn thảo sẽ phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng “chúng sẽ không thể làm hài lòng 100% các quốc gia”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân thận trọng về tình hình Trung Đông
Ngày 4-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông phải “liên tục thận trọng” trong bối cảnh tình hình khu vực đang tiếp tục căng thẳng.
“Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao về việc di chuyển đến Bahrain, Israel, Bờ Tây, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vẫn ở cấp độ 3 - mức cân nhắc đi du lịch. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Gaza và Yemen ở cấp độ 4 - không đi du lịch”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trên mạng xã hội X.
Washington khuyến khích công dân Mỹ theo dõi tin tức để cập nhật các diễn biến mới nhất, vì môi trường an ninh vẫn còn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng do căng thẳng cao trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận