Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tiếp nhận thi hài trung úy Tyler James Feehan, người thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ ở Jordan. Ảnh chụp tại bang Delaware, Mỹ ngày 22-7-2026 - Ảnh: AFP
Mỹ bắt đầu đợt không kích mới vào các mục tiêu quân sự Iran
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo vào lúc 17h30 ngày 22-7 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 4h30 sáng 23-7 theo giờ Việt Nam), quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran "theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh".
"Chiến dịch sẽ tiếp tục nhằm làm suy giảm hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển khu vực" - CENTCOM đăng trên nền tảng X.
Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ không kích Iran. Hãng tin Fars của Iran trước đó đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở khu vực lân cận thành phố Bushehr, miền nam Iran.
Iran cảnh báo "ăn miếng trả miếng" nếu cơ sở hạ tầng bị tấn công
Ngày 22-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ đáp trả tương xứng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này, sau khi Mỹ dọa sẽ ném bom một cây cầu hoặc một nhà máy điện với mỗi chiếc tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz.
"Học thuyết phòng thủ của chúng tôi rõ ràng: ăn miếng trả miếng. Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran, gồm cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát" - ông Araghchi đăng trên nền tảng X.
Truyền thông Iran cũng dẫn lời quân đội nước này tuyên bố những lời đe dọa của Mỹ "sẽ không mang lại kết quả nào khác ngoài việc mở rộng cuộc chiến".
Kuwait đánh chặn drone thù địch
Rạng sáng 23-7, quân đội Kuwait cho biết họ đang đánh chặn các máy bay không người lái thù địch, sau nhiều ngày nước này hứng chịu các đợt tấn công của Iran.
"Hệ thống phòng không Kuwait đang ứng phó với các mối đe dọa từ drone thù địch. Bất kỳ tiếng nổ nào có thể nghe thấy đều là do hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch" - quân đội Kuwait đăng trên nền tảng X.
Houthi tấn công tàu chở dầu Saudi Arabia ở Biển Đỏ
Theo Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO), một vật thể chưa xác định đã bắn trúng một tàu chở dầu trên Biển Đỏ ngoài khơi Saudi Arabia vào ngày 22-7, sau khi Houthi - lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Yemen - tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.
"Thuyền trưởng tàu chở dầu báo cáo con tàu đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng, gây hỏa hoạn trên tàu và thủy thủ đoàn đang nỗ lực dập lửa" - UKMTO thông tin về vụ việc xảy ra cách Al Shuqaiq (Saudi Arabia) khoảng 70 hải lý về phía tây nam.
Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ vào ngày 22-7. Họ nói hai tàu này "vi phạm lệnh phong tỏa", đồng thời nêu tên hai tàu là Encelia và Layla.
Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự với Saudi Arabia
Ngày 22-7, Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Saudi Arabia nhằm thiết lập chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời khẳng định thỏa thuận có các cơ chế bảo đảm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, theo Hãng tin AFP.
Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và người đồng cấp Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman đã ký các thỏa thuận.
"Bộ đôi thỏa thuận này đặt nền tảng pháp lý cho mối quan hệ đối tác kéo dài nhiều thập niên, trị giá hàng tỉ USD, góp phần thúc đẩy một số mục tiêu kinh tế và chiến lược ưu tiên, trong đó có ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân" - Bộ Năng lượng Mỹ kỳ vọng.
Thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét. Theo báo Wall Street Journal, một điều khoản trong thỏa thuận có thể mở đường để các công ty Mỹ xây dựng một cơ sở làm giàu uranium tại Saudi Arabia.
Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Năng lượng Mỹ không đề cập đến điều khoản này và bộ cũng từ chối bình luận khi được hỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận