
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng bức ảnh này trên nền tảng X vào sáng sớm 16-7-2026 (theo giờ Việt Nam), với dòng chú thích: "Thủy thủ Mỹ tiến hành các hoạt động bay ban đêm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush trong lúc di chuyển qua Biển Ả Rập" - Ảnh: CENTCOM
Quân đội Mỹ phát động đợt tấn công mới vào Iran
Sáng sớm 16-7, quân đội Mỹ thông báo họ đã phát động đợt tấn công mới vào Iran nhằm hạn chế khả năng của Tehran trong việc đe dọa eo biển Hormuz.
Trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết: "Vào lúc 15h ngày 15-7 theo giờ miền Đông của Mỹ (tức 2h sáng 16-7 theo giờ Việt Nam), các lực lượng Mỹ đã mở đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran.
Các cuộc tấn công nhắm vào những năng lực quân sự của Iran được dùng để đe dọa các tàu thuyền tự do qua lại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quốc tế quan trọng đối với thương mại toàn cầu.
Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm".
Mỹ phóng tên lửa Hellfire, chặn tàu chở dầu đi vào cảng Iran ở Vịnh Ba Tư
Ngày 15-7 (theo giờ địa phương), các lực lượng Mỹ đã thực thi lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran bằng cách "vô hiệu hóa một tàu chở dầu không có hàng đang tìm cách đi đến cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư", theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ.
CENTCOM cho biết lực lượng của họ đã phát hiện tàu chở dầu M/T Belma treo cờ Curaçao, đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng về đảo Kharg. Phía Mỹ nói rằng tàu thương mại này đã phớt lờ nhiều cảnh báo khi tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Washington.
Một máy bay Mỹ sau đó đã phóng tên lửa Hellfire vào ống khói của con tàu, khiến tàu bị vô hiệu hóa và không thể tiếp tục hành trình tới Iran.
Các lực lượng Mỹ đã nối lại lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền ra vào các cảng cũng như khu vực ven biển của Iran từ 16h ngày 14-7 theo giờ miền Đông của Mỹ (3h sáng 15-7 theo giờ Việt Nam). Trong 24 giờ đầu tiên triển khai, CENTCOM đã buộc hai tàu thương mại đổi hướng và vô hiệu hóa một tàu không chấp hành.
Quân đội Mỹ khẳng định các lực lượng của mình vẫn duy trì cảnh giác và sẵn sàng bảo đảm việc thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa.
Israel và Lebanon kết thúc hai ngày đàm phán "tích cực"
Theo Hãng tin AFP, ngày 15-7, Lebanon và Israel đã hoàn tất vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Rome (Ý), nhất trí triển khai các "vùng thí điểm" ở miền nam Lebanon theo thỏa thuận khung đạt được gần đây.
"Các cuộc đàm phán đã kết thúc sau hai ngày thảo luận hiệu quả và tích cực" - một quan chức Mỹ cho biết trong tuyên bố được Đại sứ quán Mỹ tại Beirut chia sẻ. Theo đó, các bên "đã nhất trí về cấu trúc và các nguyên tắc hướng dẫn cho quá trình triển khai các vùng thí điểm, dự kiến sẽ được hoàn tất và đưa vào thực hiện trong những ngày tới".
Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian diễn ra tại thủ đô Rome của Ý, xoay quanh thỏa thuận khung được ký vào tháng trước sau năm vòng đàm phán tại Washington. Phía Lebanon hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon.
Iran triệu tập đại sứ Anh
Ngày 15-7, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Anh tại Tehran để phản đối lệnh cấm trong tuần này của London nhằm vào Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Họ tuyên bố động thái này "sẽ không thể không bị đáp trả".
"Sau hành động phi lý của Chính phủ Anh khi đưa tên IRGC vào danh sách theo 'Đạo luật Phòng ngừa các mối đe dọa quốc gia', Đại sứ Anh tại Tehran Hugo Shorter đã bị triệu đến Bộ Ngoại giao Iran trong ngày 15-7" - Hãng thông tấn IRNA đưa tin.
IRNA cho biết thêm động thái của Anh sẽ "vấp phải phản ứng tương xứng và quyết liệt từ Iran".
Hồi đầu tuần này Chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm IRGC với lý do lực lượng này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. London cũng đưa vào diện cấm một nhóm có liên hệ với Iran vì cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng "bất kỳ ai bị phát hiện ủng hộ hoặc hỗ trợ các nhóm này giờ đây sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù".
Dự luật này sẽ được trình lên Quốc hội Anh trong tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận