
Tàu LPG Jag Vasant của Ấn Độ neo đậu tại cảng Mumbai, sau khi vượt eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng Mỹ - Israel và Iran - Ảnh: AP
Ngày càng nhiều tàu qua eo Hormuz
Theo công ty tình báo hàng hải Windward, số tàu lưu thông qua eo biển Hormuz chiến lược đã tăng lên 16 lượt trong ngày 2-4 - đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp.
Theo đó, toàn bộ các tàu này đều đi qua tuyến gần đảo Larak, cho thấy nhiều quốc gia đang đàm phán với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải. Dù vậy lưu lượng qua tuyến đường thủy quan trọng này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với mức bình thường. Trước khi chiến sự bùng nổ hôm 28-2, khoảng 130 tàu đi qua eo biển này mỗi ngày.
Đáng chú ý, một tàu container tự khai báo có chủ sở hữu là Pháp đã đi qua eo biển Hormuz hôm 2-4, theo dữ liệu từ Marine Traffic. Con tàu này mang tên Kribi, treo cờ Malta và thuộc tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM, đã băng qua eo biển để rời vịnh Ba Tư.
Đến sáng 3-4 (giờ địa phương), con tàu đang ở ngoài khơi Muscat (Oman), và vẫn phát tín hiệu "owner France" (chủ sở hữu Pháp) trên hệ thống nhận dạng.
Liên hợp quốc bàn về eo Hormuz, Iran cảnh báo
Theo kênh Al Jazeera ngày 3-4, Iran cũng lên tiếng cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thực hiện bất kỳ "hành động khiêu khích" nào, trước thềm cuộc bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz.
Theo đó, hội đồng gồm 15 thành viên dự kiến bỏ phiếu về dự thảo do Bahrain đề xuất, cho phép sử dụng lực lượng "phòng vệ" để bảo vệ tàu thuyền khỏi các cuộc tấn công của Iran.
Dự thảo này được Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ, nhưng một số thành viên như Nga, Trung Quốc và Pháp lại tỏ ra hoài nghi.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo mọi "hành động khiêu khích", kể cả tại Hội đồng Bảo an, sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.
Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-35 thứ hai

Hình ảnh một phi đội tiêm kích F-35 bay vào đầu năm 2026 - Ảnh: ZUMA Press
Ngày 3-4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-35 thứ hai của Mỹ khi chiếc máy bay đang bay qua miền trung Iran.
Theo Hãng tin Fars, chiếc máy bay đã "bị phá hủy hoàn toàn và rơi xuống", ngoài ra không có thông tin về phi công do mức độ hư hại nghiêm trọng. Hãng tin Mehr của Iran cho rằng phi công khó có thể kịp thoát ra ngoài do "vụ nổ dữ dội" khi máy bay rơi.
Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa ra phản hồi về vụ việc này.
Ông Trump: "Mỹ còn chưa bắt đầu phá hủy Iran"
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép, tuyên bố quân đội Mỹ "thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran", đồng thời cho biết các cây cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran đang nằm trong tầm ngắm.
Phát ngôn này được đưa ra sau khi Mỹ trước đó cho biết đã phá hủy cây cầu lớn nhất của Iran. Ông Trump nhiều lần khẳng định phần lớn các mục tiêu quân sự quan trọng của Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy trong tháng giao tranh vừa qua.
Trong động thái mới nhất, ông cũng kêu gọi Tehran nhanh chóng đạt thỏa thuận để chấm dứt chiến sự.
Đáp lại, quân đội Iran cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công trên toàn khu vực nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của nước này.
"Chỉ cần đụng đến cơ sở hạ tầng của chúng tôi, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ tài sản và cơ sở hạ tầng của các ông trong khu vực", ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố.
Theo đó, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở nhiên liệu, năng lượng và kinh tế có liên hệ với Mỹ và Israel trên khắp khu vực, cũng như các tài sản tại những quốc gia đồng minh đang cho phép quân đội Mỹ đồn trú.
"Các quốc gia đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự nên buộc người Mỹ rời đi nếu muốn tránh thiệt hại", ông nói.
Cựu ngoại trưởng Iran kêu gọi đạt thỏa thuận, chấm dứt chiến sự

Cựu Ngoại trưởng Iran Javad Zarif - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, cựu Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 3-4 đã lên tiếng đề xuất một kế hoạch hòa bình, kêu gọi Tehran "tuyên bố chiến thắng", đạt thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt xung đột hiện tại và ngăn chặn một cuộc xung đột mới.
Đề xuất này gồm các điểm chính sau: Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại Mỹ chấm dứt mọi lệnh trừng phạt; mở lại eo biển Hormuz; ký "hiệp ước không xâm lược" giữa hai nước và các mối quan hệ kinh tế.
Tuy vậy triển vọng đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ khi các bên tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và duy trì lập trường cứng rắn.
Israel nói đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu tại Lebanon
Xung đột cũng lan rộng sang Lebanon. Theo Al Jazeera, quân đội Israel ngày 3-4 cho biết đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trong một tháng qua nhắm vào "cơ sở hạ tầng khủng bố, kho vũ khí, bệ phóng và trung tâm chỉ huy" của lực lượng Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đồng thời tiêu diệt khoảng 1.000 tay súng.
Phía Tel Aviv cho biết đang đánh chặn đợt không kích bằng tên lửa của Iran đang nhắm vào nước này. "Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa", quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận