02/06/2018 18:46 GMT+7

Trúng bom Mỹ, cả gia đình 12 người thiệt mạng

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Vụ tấn công khủng bố nhưng làm thiệt mạng dân thường này đã nâng số thiệt mạng trong 24 giờ ở Syria lên 20 và riêng trong năm 2017 là 500 người ở các mặt trận Syria, Iraq, Afghanistan và Yemen.

Trúng bom Mỹ, cả gia đình 12 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Những cứ điểm cuối cùng của khủng bố IS tại Syria đang bị các lực lượng tấn công dữ dội - Ảnh: AFP

Theo trang Arab News, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 12 dân thường cùng một gia đình đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tại Đông Bắc Syria.

Ngày 2-6, tổ chức SOHR - chuyên theo dõi các vụ vi phạm nhân quyền ở Syria, có trụ sở tại London (Anh), cho biết các cuộc không kích và pháo kích của liên quân do Mỹ đứng đầu vào đêm 1-6 tại làng Hidaj do IS đang kiểm soát ở khu vực phía Nam tỉnh Hasakeh, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ và con cái của họ.

Với vụ việc mới nhất này, tổng số dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch của liên quân trong 24 giờ qua tại khu vực phía Đông sông Euphrates đã lên tới 20 người.

Hôm 31-5, có vụ việc 8 dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor ở phía Nam tỉnh Hasakeh.

Theo SOHR, IS hiện kiểm soát chưa tới 3% lãnh thổ Syria. Tại tỉnh Deir Ezzor, các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi IS tại khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Trúng bom Mỹ, cả gia đình 12 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Căn cứ quân sự của Mỹ đang xây dựng ở thành phố Manbij, thuộc phía đông bắc tỉnh Aleppo (phía bắc Syria) trong ảnh chụp ngày 8-5-2018. Tại đây Mỹ đang hỗ trợ Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông Mỹ, từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, số lượng các cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành tại Iraq, Syria, và Afghanistan đã tăng đáng kể so với năm 2016. Cụ thể, số cuộc không kích của Mỹ tại Syria và Iraq tăng 28,7%, và tại Afghanistan tăng 22.6%.

Những cuộc tấn công mãnh liệt của các bên nhằm vào các lực lượng khủng bố đang gây nhiều thiệt hại cho dân thường ở Syria, một phần cũng bởi các lực lượng khủng bố chọn cách sống trong cộng đồng dân cư của vùng lãnh thổ mà chúng đang quản lý.

Mới hôm 1-6, liên quân do Mỹ dẫn đầu xác nhận các cuộc không kích của liên quân đã khiến 892 dân thường thiệt mạng kể từ khi bắt đầu các chiến dịch tấn công gần 4 năm trước.

Trong khi đó, báo cáo thường niên được công bố ngày 1-6 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã làm gần 500 dân thường thiệt mạng trong năm 2017.

 Báo cáo dài 13 trang này có đoạn: "Bộ Quốc phòng dẫn những báo cáo đáng tin cậy cho biết khoảng 499 dân thường đã thiệt mạng và khoảng 169 người khác bị thương trong năm 2017".

Báo cáo cho biết những trường hợp thương vong này là hậu quả của các chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành tại Iraq, Syria, Afghanistan và Yemen, đồng thời nhấn mạnh đây là một bi kịch, "song đôi khi là hậu quả tất yếu của các chiến dịch tấn công".

Tính chung, hơn 350.000 người đã thiệt mạng từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ năm 2011 với những cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ với các lực lượng chống chính quyền và với các nhóm khủng bố.

Tình hình chiến sự sắp tới có thể khốc liệt trở lại khi cuộc chiến chống khủng bố đi vào giai đoạn cuối và các lực lượng còn lại quyết giữ lấy vùng lãnh thổ mình đang kiểm soát.

Trúng bom Mỹ, cả gia đình 12 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Người dân ở thành phố Raqqa của Syria sống lây lất sau bao năm chiến tranh tàn phá - Ảnh: REUTERS

Ngày 31-5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Russia Today của Nga, trong đó ông cho biết chính quyền Damascus có kế hoạch giải phóng và khôi phục quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Theo ông Assad, chính quyền Damascus phải giải phóng mọi vùng lãnh thổ của Syria và để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ Syria đã thương lượng với các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Đây là một liên minh dân quân có đa số người Kurd hiện kiểm soát các khu vực ở miền Bắc và Đông Syria, nơi các lực lượng Mỹ đang đồn trú.

Tuy nhiên, Tổng thống Syria cũng nêu rõ nếu lựa chọn đầu tiên trên không khả thi, thì chính phủ nước này buộc phải dùng vũ lực để giải phóng các khu vực do SDF kiểm soát.

Tổng thống Assad cũng cho rằng các lực lượng Mỹ nên rời khỏi Syria, đồng thời cảnh báo phương Tây do Mỹ đứng đầu đang tìm cách cản trở tiến trình chính trị tại Syria.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên