Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Trưng bày mộc bản triều Nguyễn bằng công nghệ 360 VR
TTO - Mộc bản Triều Nguyễn, đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu, lần đầu tiên được trưng bày bằng công nghệ thực tế ảo 360 VR.

Không gian trưng bày ảo về quá trình thực hiện mộc bản triều Nguyễn - Ảnh: M.V chụp lại
Ngày 23-11, chương trình "Mang di sản đến trường học" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Cục Văn thư lưu trữ nhà nước) phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhằm đưa những tư liệu lịch sử đến gần học sinh, tạo không khí học sử mới mẻ trong trường học.
Với hoạt động này, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước bày tỏ mong muốn phối hợp với các trường học trên cả nước trong hoạt động giới thiệu tư liệu lịch sử đến học sinh bằng nhiều hình thức: trưng bày, chiếu phim, tiếp cận tư liệu ở nhiều dạng khác nhau,...

Không gian trưng bày ảo lược sử về lịch sử chống giặc ngoại xâm qua các triều đại phong kiến Việt Nam - Ảnh: M.V chụp lại
Tại chương trình, website mocban.vn đã chính thức ra mắt. Mocban.vn là một phòng trưng bày thực tế ảo VR 360 sinh động với 5 nội dung chính:
- Toàn bộ không gian Trung tâm lưu trữ quốc gia IV (nơi đang lưu giữ mộc bản triều Nguyễn);
- Biệt điện Trần Lệ Xuân và gia đình họ Ngô (nơi trưng bày và lưu giữ mộc bản trước đây là biệt điện Trần Lệ Xuân);
- Tư liệu mộc bản, bảo vật hoàng triều (nội dung chính);
- Vườn hoa Nhật Bản (không gian bên ngoài khu trưng bày mộc bản);
- Hùng ca sử Việt - không gian trưng bày ảo lược sử về lịch sử chống giặc ngoại xâm qua các triều đại phong kiến Việt Nam.
Với không gian trưng bày thực tế ảo 360 VR, nhiều người có thể xem triển lãm ngay trên máy tính cá nhân, điện thoại một cách sinh động, trực quan.
Trong không gian ảo, chỉ cần "đi" theo hướng dẫn, người xem có thể đến được tất cả các phòng trưng bày tư liệu của Trung tâm lưu trữ quốc gia IV. Đáng chú ý, trong phòng trưng bày thực tế ảo có các tư liệu về lịch sử Trường Sa - Hoàng Sa.

Chỉ cần rê chuột theo hướng dẫn người xem sẽ có cảm giác đang đứng trong phòng trưng bày - Ảnh: M.V chụp lại
Ông Nguyễn Xuân Hùng - giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, cho biết: "Thông qua phòng trưng bày ảo, đơn vị mong muốn mang di sản tư liệu mộc bản triều Nguyễn đến gần với những người quan tâm đến sử Việt. Từ đó, kết nối các nhà nghiên cứu, người làm công tác giáo dục, văn hóa nghệ thuật… cùng quan tâm lịch sử để phát huy giá trị lịch sử Việt Nam trên nhiều lĩnh vực".
Mộc bản Triều Nguyễn là loại hình tài liệu đặc biệt về hình thức, nội dung và phương thức chế tác; là bản gốc của các bộ chính văn, chính sử nổi tiếng của Việt Nam được biên soạn, khắc in chủ yếu dưới Triều Nguyễn.
Mộc bản được hình thành chủ yếu bằng kỹ thuật khắc ngược ký tự Hán Nôm trên gỗ để in ra sách được sử dụng phổ biến trong thời kỳ phong kiến và còn lưu giữ được đến ngày nay.

Không gian trưng bày ảo và các công cụ hỗ trợ trên giao diện web giúp người xem có thể tiếp cận tư liệu trực quan - Ảnh: M.V chụp lại
Khối mộc bản Triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV gồm 34.619 tấm, được tạm chia thành hơn 100 đầu sách với nhiều chủ đề như: lịch sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, giáo dục, văn thơ…
Đây là nguồn sử liệu tin cậy, còn khá nguyên vẹn để khảo cứu, đối chiếu, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Mộc bản Triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới vào năm 2009 và trở thành Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
-
TTO - Tối 1-3, báo Tuổi Trẻ đã trao danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thanh niên cứu bé gái 3 tuổi gây xúc động và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận