Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021
Trump - CDC 'chỏi nhau' về vắc xin COVID-19
TTO - Hôm 16-9, chính quyền Donald Trump thông báo kế hoạch sẽ tổ chức phân phối vắc xin COVID-19 trong vòng 24 giờ ngay sau khi có một loại vắcxin chính thức được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) phê chuẩn.

Một người tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 ở thành phố Seattle của Mỹ - Ảnh: AP
Ông Trump tuyên bố tới cuối năm 2020 nước Mỹ sẽ phân phối được 100 triệu liều vắc xin COVID-19. Đây là mục tiêu tham vọng trong chương trình phát triển và phân phối vắc xin có tên Operation Warp Speed (tạm dịch: Chiến dịch thần tốc) do Nhà Trắng phụ trách nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc xin COVID-19.
Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước một tiểu ban Thượng viện ngày 16-9, giám đốc Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Robert Redfield cho biết ngay cả khi một vắc xin COVID-19 được phê chuẩn trước tháng 11 thì cũng chỉ được cung cấp với số lượng hạn chế và sẽ ưu tiên trước cho nhóm đối tượng dễ tổn thương.
Việc cung cấp và phân phối vắc xin là một vấn đề phức tạp liên quan đồng thời tới nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, CDC và các bộ phận khác thuộc Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh. Theo Đài CNN, các loại vắc xin hiện đang được thử nghiệm đều có những yêu cầu về vận chuyển và lưu trữ khác nhau.
Ông Robert hi vọng có một vắc xin COVID-19 sẵn sàng sử dụng vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay cho nhóm ưu tiên đó, và có thể phải mất từ 6 đến 9 tháng nữa để có thể tiêm đủ được cho số người Mỹ để có thể tạo tác động cụ thể lên đại dịch.
Cựu phó tổng thống Joe Biden cáo buộc ông Trump đang đặt tham vọng chính trị cao hơn sự an toàn của cộng đồng. Ông Biden còn bày tỏ ngờ vực liệu một vắc xin COVID-19 được phê chuẩn dưới thời chính quyền của ông Trump có an toàn hay không. "Tôi tin các vắc xin. Tôi tin các nhà khoa học. Nhưng tôi không tin ông Trump", báo Washington Post dẫn lời ông Biden.
Ông Biden cũng nêu lên khả năng Tổng thống Trump đang gây sức ép để sớm phê chuẩn một loại vắc xin mà các nhà khoa học chưa tin tưởng nhằm giành lợi thế bầu cử. Ông cũng nói người dân Mỹ chỉ nên tin vào một vắc xin nếu tổng thống đưa ra "những câu trả lời trung thực" cho những câu hỏi về độ an toàn, hiệu quả và sự phân bổ công bằng.
Nếu một vắc xin COVID-19 được phê chuẩn nhanh có thể tạo lợi thế cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong bối cảnh chỉ còn khoảng 7 tuần là đến bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng gần như không thể có chuyện một vắc xin được phê chuẩn và đưa vào sử dụng toàn diện trước cuộc bầu cử Mỹ năm nay.
9
Ngày 8-9 vừa qua, CEO của 9 hãng dược đang phát triển vắcxin COVID-19 là AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer và Sanofi đã cùng ký chung cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy trình khoa học, không cố gắng chạy đua trong việc phê chuẩn vắcxin COVID-19 trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3-11.
Theo Worldometers, tính tới 15h ngày 18-9 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có hơn 6,8 triệu ca COVID-19, trong đó hơn 202.000 người đã chết và hơn 4,15 triệu ca đã khỏi bệnh.
-
TTO - Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho hay đang có ít nhất 5 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu cho gạo ST25 tại Mỹ và đang chờ duyệt nên thương hiệu gạo của ông Hồ Quang Cua chưa thực sự mất.
-
TTO - Trước phản ánh của dư luận và người dân về ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có nguyên nhân quản lý kém, trả lời Tuổi Trẻ, ông Phạm Vũ Cường - phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - nói: do các hãng hàng không...
-
TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay nghi can đâm trọng thương khiến ông Lê Bá Thuận - bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa, Khánh Hòa) - tử vong là một công an đang công tác tại Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa).
-
TTO - Tại kỳ họp lần thứ 25 sáng 22-4, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức và dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
-
TTO - Tan nhà nát cửa, sợ bị giang hồ đòi tiền, không muốn sống nữa... là tình cảnh những 'nhà đầu tư' đang trải qua sau khi gom từ vài chục triệu đến hàng tỉ đồng đổ vào các sàn giao dịch tài chính cam kết bao thắng 100%, lợi nhuận từ 50-400%/tháng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận