13/01/2023 21:55 GMT+7

HLV Park Hang Seo tuyên bố muốn thắng trên đất Thái Lan

Đó là phát biểu của HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan tối 13-1 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo tuyên bố muốn thắng trên đất Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận gặp Thái Lan tối 13-1 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ông Park Hang Seo tuyên bố muốn giành chiến thắng trên đất Thái Lan

Mở đầu họp báo của HLV Park Hang Seo, một phóng viên đã hỏi: "Đánh giá chuyên môn của ông về trận đấu? Kết quả 2-2 có lợi không?". Ông Park trả lời: "Vâng, đương nhiên đây là kết quả bất lợi.

Chúng ta cũng biết có luật bàn thắng sân khách. Chúng tôi không từ bỏ, sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan. Với tôi đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng ở sân nhà. Tôi muốn thắng trận này để làm món quà vui cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi vì không đạt được kết quả này. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã không từ bỏ, đã nỗ lực tới giây phút cuối cùng".

Một phóng viên khác đặt câu hỏi: "Cuối trận ông đã có hành động tức giận ném thẻ?". Đáp lại, ông Park Hang Seo nói: "Vì tôi không thắng được trận này".

"Tuyển Việt Nam đã chơi không tốt trong hiệp 2, đâu là lý do?" - câu hỏi tiếp theo dành cho chiến lược gia Hàn Quốc. Ông trả lời rằng: "Tôi chưa xem video sau trận nên chưa phân tích được các tình huống. Có lẽ các cầu thủ bị áp lực trên sân nhà. Họ muốn thắng. Có vài cầu thủ rời bỏ vị trí của mình. Không cầu thủ nào hoàn hảo cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện".

Phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi: "2 bàn thắng của đội Thái Lan đều xuất phát từ Bunmathan. Anh là cầu thủ đẳng cấp, đã chơi bóng ở Nhật Bản. Nếu bóng đá Việt Nam muốn nâng tầm thì cần thêm cầu thủ chơi ở giải đấu cao hơn. Ông nghĩ như thế nào về điều này?".

HLV Park Hang Seo đáp: "Tôi không có thói quen đánh giá về đội khách. Bunmathan là cầu thủ giỏi nhưng tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ tương đương trình độ anh ta.

Tôi nghĩ thế này. Thật ra V-League đang rất cố gắng tăng chất lượng. Bóng đá Việt Nam đang làm từng bước để phát triển. Chúng ta cần cái nhìn cởi mở hơn với việc cầu thủ ra nước ngoài thi đấu như tới Nhật hay châu Âu. Tôi thì luôn luôn giữ suy nghĩ tích cực".

Câu hỏi tiếp theo dành cho ông Park Hang Seo có nội dung: "Chúng ta có bao nhiêu phần trăm nâng cúp vô địch trên đất Thái?". HLV tuyển Việt Nam nói: "Tôi cũng không phải thầy giáo toán học hay thiên tài gì cả. Tôi không tính được phần trăm đâu. Chỉ biết nỗ lực hết sức thôi".

"Ông có nhận ra điểm yếu nào của Thái Lan sau trận đấu này? Vì ở trận đấu tiếp theo bắt buộc phải thắng", phóng viên đặt câu hỏi.

"Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 ở trận nữa là sẽ vô địch mà. Tại sao mọi người suy nghĩ bi quan vậy. Bất cứ đội bóng nào cũng vậy. Không có tập thể nào hoàn hảo cả. Từng trận toàn đội sẽ nỗ lực hết sức", ông Park trả lời.

Ông Park Hang Seo luôn lưu giữ ký ức đẹp ở Việt Nam

Với câu hỏi tiếp theo, ông Park Hang Seo có phần lúng túng. Cụ thể, đài truyền hình hỏi: "Đây là trận cuối của ông trước hàng vạn cổ động viên nhà. Có khoảnh khắc nào ông phải kìm nén cảm xúc không?". Ông Park trả lời: "Tôi không hiểu câu hỏi của anh. Hành động của tôi trên sân hơi quá, có gì đó sai sai hay sao?".

Sau đó thì các phóng viên hỏi lại: "Cảm xúc của ông thế nào ở trận đấu cuối trên sân nhà?". Lúc này, câu trả lời của ông Park là: "Tôi nhớ trận đầu tiên của tôi trên sân Mỹ Đình là hòa Afghanistan. Trận này lại hòa. Khá đáng tiếc".

Tiếp tục phần họp báo, câu hỏi đặt ra là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông Park trong 5 năm ở Việt Nam. 

Ông Park đáp: "5 năm qua chúng tôi trải qua nhiều giải đấu. Tôi có thêm nhiều bạn và đặc biệt được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu thương. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng, luôn luôn lưu giữ những ký ức đẹp này".

Câu hỏi cuối dành cho HLV Park Hang Seo, đó là việc ông đánh giá thế nào khi chưa thể thắng ông Polking? Và ông Park đã nói rằng: "Đây là câu hỏi khó trả lời. Bất cứ nước nào cũng có HLV giỏi. Là HLV đội tuyển quốc gia đã phải có trình độ tốt rồi. Tôi nghĩ ông Polking là người tài năng và có thể giỏi hơn tôi. HLV trưởng tất nhiên luôn chịu trách nhiệm cho kết quả. Tuy nhiên tôi không nghĩ mình thua thiệt hơn ông ấy. Từ nay trở đi, tôi nghĩ không nên đặt câu hỏi so sánh giữa các HLV với nhau ở nơi công khai.

Ngày hôm nay coi như là ngày họp báo cuối cùng của tôi tại sân Mỹ Đình. Tôi cảm ơn tất cả báo chí, truyền thông. Tất cả những chỉ trích nếu có đều được tôi tiếp nhận. Chúc mừng năm mới mọi người".

Buổi họp báo của HLV Park Hang Seo đã kết thúc.


Nữ tỉ phú Thái Lan khen HLV Park Hang SeoNữ tỉ phú Thái Lan khen HLV Park Hang Seo

Gặp gỡ truyền thông Việt Nam trưa 13-1 tại Hà Nội, nữ tỉ phú Nualphan Lamsam đã dành lời khen HLV Park Hang Seo, người đã làm thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên